Triệt phá đường dây làm bằng giả quy mô lớn ở đất chè Thái Nguyên

Thứ Tư, 20/07/2016, 15:26
Qua hơn 6 tháng xác minh, điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã bóc gỡ một đường dây làm giả bằng tốt nghiệp hệ trung học phổ thông và trung học cơ sở, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau, đến nay đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.


Theo tài liệu điều tra, đầu mối để phát hiện đường dây làm bằng giả bắt đầu từ đối tượng Hồ Thị Ái Liên, 50 tuổi, trú tại Tổ 5, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ. Trong quá trình làm nghề chụp ảnh, Liên có quen Trần Thị Thủy, 30 tuổi, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ. Biết Thủy đang cần bằng tốt nghiệp trung học cơ sở để xin việc làm, Liên đặt vấn đề và nhận làm bằng giả cho chị Thủy với giá 6 triệu đồng.

Ngày 8-1-2016, Thủy mang bằng giả đến UBND xã Hóa Thượng công chứng thì bị phát hiện, bắt giữ. Qua lời khai của Thủy, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt giữ Liên.

Các đối tượng làm bằng giả đang ở Công an huyện Đồng Hỷ.

Tiếp tục đấu tranh, khai thác Hồ Thị Ái Liên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ đã mở rộng vụ án, bóc gỡ một đường dây làm giả bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở, điều tra, làm rõ thêm 6 đối tượng tham gia gồm: Trương Thị Thư, 22 tuổi, trú tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Tiến Năm, 30 tuổi, trú tại xã Kha Sơn, huyện Phú Bình; Trần Thanh Huy, 21 tuổi, trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thành Chung, Trương Trung Đạt, cùng 57 tuổi và đều trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Ngọc Khanh, 22 tuổi, trú tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Trong số đối tượng này, có Trương Trung Đạt trực tiếp làm bằng giả. Số đối tượng còn lại có vai trò môi giới, đứng ra nhận làm bằng giả, nhận tiền của những người có nhu cầu mua bằng, sau đó hưởng tiền phần trăm chênh lệch. Mỗi bằng giả khi đến tận tay người mua có giá từ 4 triệu, đến 6 triệu đồng.

Đối tượng Hồ Thị Ái Liên và đối tượng Trương Trung Đạt.
Tang vật vụ án.

Thiếu tá Đỗ Duy Tân- Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp- Công an huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Vụ án nhiều khó khăn, phức tạp đối tượng trong đường dây ở rất nhiều nơi, nhiều địa bàn khác nhau như Hà Nội, Yên Bái, Bắc Ninh, Thái Nguyên, cán bộ, chiến sĩ phải đi xác minh, lần theo lời khai, theo dấu vết nhiều ngày mới tìm ra đối tượng.

Các đối tượng làm bằng giả thường giao dịch qua điện thoại, trang mạng zalo, gặp nhau giao bằng chớp nhoáng, thời điểm tối, giao xong rồi đi ngay, giao dịch chỉ có hai người nên không có nhân chứng, do vậy việc củng cố chứng cứ để đấu tranh với đối tượng rất khó khăn…

 Hiện nay, Cơ quan điều tra đã thu được 6 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở, kết quả số bằng trên đều được làm giả bằng phương pháp in phun màu. Một bộ máy vi tính, máy in, máy quét ảnh là tang vật vụ án. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Hải
.
.
.