‘Bóc lịch’ 3 năm… do làm bằng giả

Thứ Hai, 14/07/2014, 18:10
Ngày 14/7, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên phạt bị cáo Lâm Phạm Hùng Tín (24 tuổi, ngụ số 74, đường kênh 30/4, phường 6, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 3 năm tù giam, can tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Từ đầu năm 2011, thông qua một số đối tượng ở địa phương và TP Hồ Chí Minh, Tín đã tổ chức mua và làm giả 8 học bạ THPT và 22 bằng tốt nghiệp THPT bán cho một số người thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Trong số những người mua bằng tốt nghiệp THPT giả của Tín, có khá nhiều người đang là cán bộ công chức ở địa phương.

Ngoài ra, Tín còn mua 400 tờ và làm giả 460 tờ giấy mua, bán, cho tặng xe có chứng thực bán cho nhiều người với giá từ 55.000-80.000đ/tờ. Với hành vi của mình Tín đã bị Công an Sóc Trăng bắt ngày 31/10/2013

Văn Đức
.
.
.