Sát hại em trai rồi cố thủ trong nhà riêng

Thứ Ba, 23/05/2017, 14:40
Sau khi dùng dao đâm em trai tử vong, Lòn cầm dao cố thủ trong nhà riêng và chờ cơ hội tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ.

Chiều 23-5, Công an huyện Nam Đông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Lòn (49 tuổi, trú thôn 8, xã Hương Hòa, huyện Nam Đông) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, sáng 22-5, vợ chồng Lòn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã và được lực lượng chức năng xã Hương Hòa tổ chức hòa giải nhưng bất thành. 

Đến 20h tối cùng ngày, anh Đoàn Văn Chớ (em trai Lòn) tới nhà Lòn căn ngăn nhưng Lòn vẫn tiếp tục đập phá đồ dùng trong gia đình nên Chớ tức giận đánh anh trai mình mình.

Đối tượng Đoàn Văn Lòn cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội tại Cơ quan Công an huyện Nam Đông.

Do say rượu nên Lòn chạy xuống bếp lấy dao rồi đâm vào vùng ngực phải anh Chớ khiến nạn nhân bị thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đông và lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có mặt hiện trường.

Biết bị vây bắt, Lòn cầm dao cố thủ trong nhà và ngoan cố, có hành vi chống trả. Đến 2h30 phút sáng 23-5, khi Lòn phá cửa hòng tẩu thoát thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ. 

Trong quá trình vây bắt, vật lộn với đối tượng, đồng chí Võ Thành Cương, Trưởng công an xã Hương Hòa bị thương ở cánh tay phải, hiện đang được điều trị tại bệnh viện huyện Nam Đông. 

Hiện Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án.


Anh Khoa
.
.
.