Sát hại em trai, lãnh án 20 năm tù giam

Thứ Bảy, 01/09/2012, 18:36
Do có xích mích với anh trai nên Hồ Văn Luật đã dùng dao để “nói chuyện”, người em ruột là Hồ Văn Luận tới can ngăn đã bị Luật dùng dao đâm vào ngực dẫn đến tử vong.

Sáng 31/8, tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án Hồ Văn Luật (37 tuổi) phạm tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 18h30' ngày 24/1/2012, Luật đến chơi nhà mẹ ruột là bà Võ Thị Gái tại thôn An Dương, xã Phú Thuận, gặp anh trai là Hồ Văn Lượng (39 tuổi) và em ruột là Hồ Văn Luận (34 tuổi). Thấy Lượng la mắng mấy người bạn của Luýt (con của Luật) nên Luật phản ứng, bỏ về nhà điện thoại gọi Lượng đến "nói chuyện".

Khi Lượng đến, Luật cầm dao xông ra đánh, Lượng bỏ về thì Luật đuổi theo và đâm dao vào lưng  Lượng. Lúc này, Luận chạy tới can ngăn, hai bên xô xát và Luật đã đâm Luận một nhát vào ngực dẫn đến tử vong. Xét hành vi phạm tội của bị cáo Luật, HĐXX tuyên phạt hắn 20 năm tù giam

Đông Hưng
.
.
.