Đình chỉ hoạt động vũ trường tai tiếng nhất Cần Thơ

Thứ Tư, 05/04/2017, 17:03
Kể từ khi được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh vũ trường (18-12-2013) đến nay, vũ trường V18 đã xảy ra 9 vụ mất ANTT, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, khiến dư luận rất bức xúc. 

Ngày 5-4, Công an TP Cần Thơ cho biết, vừa nhận được thông báo từ Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ về việc thu hồi giấy phép kinh doanh của vũ trường V18 Club (địa chỉ số 12-14-16-18-20 Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Thời hạn thu hồi, buộc ngưng hoạt động từ ngày 31-3-2017. 

Theo Công an Cần Thơ, kể từ khi được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh vũ trường đến nay (18-12-2013), vũ trường V18 đã xảy ra 9 vụ mất ANTT, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, khiến dư luận bức xúc. Trong đó, 6 vụ bị xử phạt vi phạm hành chính, 3 vụ cơ quan CSĐT khởi tố vụ án. 

Ngoài ra, vũ trường V18 còn bị Đoàn kiểm tra liên ngành 814 thành phố nhắc nhở về việc hoạt động quá giờ quy định, gây ra tiếng ồn vào đêm khuya. Thanh tra Sở VH-TT&DL Cần Thơ xử phạt vi phạm hành chính 3 lần với số tiền 65 triệu đồng.

Vũ trường V18 bị đình chỉ hoạt động từ ngày 31-3-2017. 

Gần đây nhất, khuya 7-12-2016, nhóm của anh Nguyễn Kim Sáng (34 tuổi, ngụ tỉnh Lai Châu) có 8 người đến vũ trường V18 nhậu. Tiệc nhậu kéo dài đến 1h sáng hôm sau, anh Sáng mệt nên mượn xe của bạn về trước. 

Tại đây, Nguyễn Đình Hữu Đăng (20 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) đòi thu của anh Sáng 5.000 đồng tiền giữ xe. Anh Sáng không đồng ý vì cho rằng mình là khách vào vũ trường chơi sao phải trả tiền nên dẫn đến đánh nhau. 

Bị đánh, anh Sáng chạy ngược lên vũ trường thông báo cho nhóm bạn biết và cùng nhau quay lại bãi giữ xe. Anh Sáng đội mũ bảo hiểm dắt xe thì bị nhóm của Đăng đánh hội đồng bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đến ngày 13-12-2016 thì tử vong. 

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng là nhân viên giữ xe tại vũ trường V18 để làm rõ hành vi giết người. 

Thông báo của Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ vế việc thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường V18. 

Điều đáng nói, kể từ khi vụ án xảy ra cho đến khi cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp nhận giải quyết, vũ trường V18 đã có nhiều sai phạm, làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra. 

Cụ thể, khi vụ án xảy ra, phía vũ trường không báo cho cơ quan chức năng tiếp quản, bảo vệ hiện trường mà tự ý dọn dẹp, gây xáo trộn hiện trường, ảnh hưởng đến việc thu thập chứng cứ. 

Đến khi gia đình nạn nhân đến bệnh viện xác định tình trạng nạn nhân Sáng trong tình trạng nguy kịch, thì  đến 11 giờ ngày 8-12-2016, đại diện vũ trường mới đến Công an phường Tân An trình báo. 

Điều này tạo diều kiện cho các nghi phạm bỏ trốn, tìm cách đối phó, gây cản trở không nhỏ cho việc tiến hành điều tra vụ án…

Đức Văn
.
.
.