Đang chở con gái 2 tuổi trên đường, bố bị chém tử vong

Thứ Sáu, 07/04/2017, 19:19
Anh Hà chở con gái bằng xe đạp điện đi trên đường thì bất ngờ bị nhóm đi xe ô tô màu đỏ dùng lê, kiếm đâm chém liên tiếp vào anh Hà…

Ngày 7-4, Công an tỉnh Nam Định cho biết vào khoảng 21h30 ngày 6-4, trên đường Mạc Thị Bưởi (kéo dài), TP Nam Định đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. 

Nạn nhân là anh Lê Việt Hà, 31 tuổi và cháu Lê Hoàng My, 2 tuổi, cùng trú tại tổ 8 phường Lộc Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Người thân đưa thi thể nạn nhân về mai táng.

Thông tin ban đầu được biết, khoảng thời gian trên, anh Hà chở con gái bằng xe đạp điện trên đường Mạc Thị Bưởi thì bất ngờ bị nhóm đi xe ô tô màu đỏ dùng lê, kiếm  đâm chém liên tiếp vào anh Hà. 

Do quá bất ngờ nên anh Hà bị nhóm đối tượng chém gục tại chỗ. Còn cháu My đang rất hoảng loạn sau khi chứng kiến vụ việc.

Ngay sau đó, người dân đã đưa hai bố con nạn nhân vào cấp cứu tại vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Hà đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những người dân địa phương đã báo cáo sự việc lên Công an TP Nam Định.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trần Xuân
.
.
.