Một học sinh bị chém tử vong trong đêm

Thứ Hai, 27/02/2017, 13:53
Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Hiếu đi tới khu vực Ngã 5 (TP Vũng Tàu) thì bị nhóm của Khang phát hiện và cầm mã tấu đuổi chém.


Sáng 27-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu phối hợp với Công an TP Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ giết người khiến một học sinh cấp 3 tử vong.

Trước đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, nạn nhân Nguyễn Văn Hiếu (học sinh lớp 11) bị một nhóm khác dùng mã tấu chém tử vong tại hẻm 97, đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên đêm 26-2,  nhóm học sinh khoảng 10 người, trong đó Nguyễn Tuấn Khang (19 tuổi) dùng đá ném vào nhà của Hiếu tại đường Cô Giang, TP Vũng Tàu.

Sau khi nhóm Khang bỏ đi, Hiếu gọi điện cho một số người bạn tới để đề phòng nhóm Khang quay lại. Nhóm của Hiếu đi lòng vòng, tới khu vực Ngã 5 (TP Vũng Tàu) thì bị nhóm của Khang phát hiện và cầm mã tấu đuổi chém.

Nhóm Hiếu bỏ chạy toán loạn, riêng Hiếu chạy được tới hẻm 97, đường Lê Hồng Phong thì bị một số đối tượng dùng mã tấu chém gục tại chỗ.

Sau khi nhóm Khang bỏ đi, bạn của Hiếu quay lại đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Hiếu đã tử vong.

Cơ quan điều tra đã bắt được nhóm đối tượng trong vụ hỗn chiến, hiện vẫn đang lấy lời khai để điều tra vụ việc.

Hải Âu
.
.
.