Đang chấp hành án treo vẫn "lặn lội" hơn 500km để trộm cắp

Thứ Năm, 29/09/2016, 16:59
Chấp hành án treo chưa đầy năm, Vũ lại "ngựa quen đường cũ". Hắn mua vé tàu thống nhất từ Quảng Bình đi Hà Nội rồi trộm điện thoại, máy tính bảng của hành khách.


Chiều nay, 29-9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ đối tượng Hoàng Phong Vũ 20 tuổi, trú thôn Phú Ngọc, Đức Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 26-9 Vũ từ Quảng Bình mua vé toa 4, tàu TN2 (Sài Gòn – Hà Nội) với mục đích lên tàu để trộm tài sản. Khoảng 2h10 ngày 27-9, khi tàu TN2 đang di chuyển trên địa bàn TP. Phủ Lý, Hà Nam (gần ga đường sắt Phủ Lý) thì Vũ lợi dụng lúc mọi người ngủ say lấy trộm 1 ĐTDĐ và 1 máy tính bảng của chị P.T.H, là hành khách ngồi cùng toa. 

Hoàng Phong Vũ tại cơ quan điều tra

Một lúc sau chị H phát hiện túi của mình bị mở thì Vũ cầm tài sản trộm được bỏ chạy. Chị H và nhân viên trên tàu đã hô hoán, đuổi theo. Đến toa 11 đối tượng đã bị nhân viên trên tàu giữ lại. Sau đó tổ công tác tàu TN2 đã báo cáo, bàn giao đối tượng và tang vật cho Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội.

Được biết, Vũ có 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, bị TAND quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xử 12 tháng tù treo nhưng chưa chấp hành xong bản án thì đã tiếp tục phạm tội. Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Phong Vũ để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

A.Quỳnh
.
.
.