Trộm điện thoại rồi đòi thêm 1 triệu tiền chuộc sim

Chủ Nhật, 21/06/2015, 16:43
Mười bị các trinh sát bắt quả tang khi đang nhận số tiền 1 triệu đồng của chị Trương Thị Hồng Yến để chuộc lại chiếc sim điện thoại.
>>Tạm giữ 8 nghi phạm liên quan đến vụ cướp trên biển Tây Nam

Ngày 21/6, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Mười (33 tuổi, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung) để làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Mười bị các trinh sát bắt quả tang khi đang nhận số tiền 1 triệu đồng của chị Trương Thị Hồng Yến để chuộc lại chiếc sim điện thoại.

Nguyễn Văn Mười cùng tang vật.

Trước đó, ngày 17/6, trong lúc ngồi uống cà phê chị Yến có cắm sạc pin điện thoại (trị giá 10 triệu đồng) và bị kẻ gian lấy trộm.

Chị Yến gọi vào số máy của mình thì Mười yêu cầu đưa 1 triệu đồng mới cho chuộc lại sim.

Tại cơ quan Công an, Mười khai nhận, khi đến uống cà phê phát hiện chiếc điện thoại đang sạc pin nên lấy trộm.

Hám tiền, Mười tiếp tục ra yêu sách cho nạn nhân để lấy thêm 1 triệu đồng thì bị Công an bắt quả tang.

Văn Vĩnh
.
.
.