Đâm chết “chủ nợ” của em ruột

Thứ Bảy, 09/07/2016, 06:30
Chiều 8-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Lâm Văn Đạm (23 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.


Trước đó, lúc 11h ngày 6-7, Trần Thanh Lâm (28 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) điều khiển xe máy BKS 61B1-602.398 chở theo đối tượng Thành (chưa rõ lai lịch) đến nhà Lâm Văn Đông (em Đạm, 20 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến) tìm gặp Đông để đòi tiền nợ.

Tại đây, giữa Lâm và Đạm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Lập tức, Đạm vào nhà lấy dao tự chế đâm nhiều nhát vào người Lâm. Thấy Lâm bị thương, Đạm và Lâm Văn Sông (26 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến) đưa Lâm đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước nhưng Lâm đã tử vong. Đạm đã đến Công an xã Đồng Tiến đầu thú.

C.Bình
.
.
.