Đâm chết chủ nợ vì bị bắt nợ

Thứ Hai, 23/11/2009, 09:47
Bị bà Liên xiết nợ bằng cách dẫn chiếc xe máy về, Khoan đã cầm dao đến phòng trọ, đâm trúng ngực bà Liên.

Ngày 19/11, TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Khoan (43 tuổi, ngụ Hưng Yên) mức án 20 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, trưa 3/4, bà Hoàng Thị Liên đến phòng trọ của Khoan ở đường Tân Kỳ, Tân Quý (quận Tân Phú) đòi khoản nợ 2 triệu đồng mà vợ Khoan đã mượn trước đó.

Do Khoan không có tiền nên bà Liên dẫn chiếc xe gắn máy của Khoan về phòng trọ của mình (cùng dãy với nhà của Khoan) và nói khi nào có tiền thì chuộc xe lại.

Nghe chồng kể lại sự việc, chị Tống Thị Thụy, vợ Khoan liền đến phòng trọ của bà Liên xin lại xe nhưng bị từ chối dẫn đến xô xát.

Đến khoảng 15h cùng ngày, Khoan cầm con dao đến phòng trọ bà Liên, đâm 1 nhát trúng vào ngực rồi vứt dao bỏ trốn.

Đến ngày hôm sau, Khoan tự đến Công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú đầu thú

H.Anh
.
.
.