Chủ hụi miệt vườn chiếm đoạt 9,4 tỷ đồng

Thứ Năm, 24/09/2015, 16:09
Trong quá trình làm đầu thảo, Hiền dùng thủ đoạn gian dối lấy tên hụi viên tham gia để hốt hụi và bán hụi khống, chiếm đoạt và vay mượn 9,4 tỷ đồng.

Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Hiền (58 tuổi, ngụ ấp 2, xã An Hòa, huyện Tam Nông) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Hiền.

Theo cơ quan điều tra, Hiền tổ chức chơi hụi từ năm 1990 đến nay, thu hút rất đông hụi viên tham gia, gồm có hụi ngày và hụi tuần.

Trong quá trình làm đầu thảo, Hiền dùng thủ đoạn gian dối lấy tên hụi viên tham gia để hốt hụi và bán hụi khống, chiếm đoạt trên 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Hiền vay mượn của rất nhiều người với số tiền trên 4,7 tỷ đồng để dùng vào mục đích cá nhân, đóng lãi và trả tiền cho các hụi viên. Đến đầu năm 2015, Hiền mất khả năng cân đối và trả nợ nên nên tuyên bố vỡ hụi.

Huy Vũ
.
.
.