Cặp vợ chồng và chiêu "độc" tổ chức đường dây đánh bạc

Thứ Tư, 11/05/2016, 14:36
Hoa thuê một người làm nhiệm vụ đưa đón “quý bà” đến điểm đánh bạc đã chọn và mua cơm, nước phục vụ. Đồng thời, phân công chồng mình làm người cảnh giới xung quanh...

Chiều 11-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) cho biết đã tạm giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Mai Hoa (42 tuổi, ngụ xã Thái Bình, huyện Châu Thành) cầm đầu để mở rộng điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, lúc 0h15’ ngày 8-5, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành phối hợp cùng Công an các xã, Trí Bình, An Bình và xã đội Trí Bình đồng loạt đột kích và bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc thắng, thua bằng tiền tại nhà Nguyễn Nhật Nam (38 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Châu Thành).

Tại đây, lực lượng Công an bắt giữ 16 đối tượng, trong đó, Nguyễn Thị Mai Hoa đứng ra tổ chức. Tang vật thu giữ gồm, 10 bộ bài Tây, hơn 60 triệu đồng, 14 điện thoại di động...

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận, cách đây hơn một tháng, Hoa đứng ra tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau. Đa số những người chơi đều là phụ nữ  đến từ nhiều địa phương như, phường 1, phường 2, phường 3, phường Ninh Sơn, xã Bình Minh, TPTây Ninh; xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu; xã Thái Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành. Hoa đứng ra liên lạc qua điện thoại với các con bạc để thống nhất chọn địa điểm.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Sau đó, Hoa thuê một người làm nhiệm vụ đưa đón “quý bà” đến điểm đã chọn và mua cơm, nước phục vụ. Đồng thời, Hoa phân công chồng mình làm người cảnh giới xung quanh địa điểm đã chọn.

Từ 19h đến 5h sáng hàng ngày là thời điểm các con bạc ngồi sòng. Mỗi ván có từ 7 đến 10 tụ, mỗi tụ đặt từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Nếu nhà cái thắng hết thì người làm cái phải đưa cho Hoa 50.000 đồng tiền xâu. 

Kết thúc ngày, Hoa cho chủ nhà số tiền từ 200.000đ đến 600.000đ. Mỗi ngày, Hoa thu lợi số tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

N.Minh- T.Lực
.
.
.