Chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng nhờ chiêu "mua mắc bán rẻ"
- Mạo danh đại tá quân đội lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
- Lừa đảo 20 xe ôtô để cầm cố và nướng vào chiếu bạc
- Cặp vợ chồng bị tố "chém gió" lừa đảo hơn 7,2 tỷ đồng
Theo nội dung vụ án, Hà và bà L.T.N (48 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) quen biết nhau do có mối quan hệ làm ăn với nhau từ trước.
Với ý định gian dối bà N để lấy tiền, khoảng tháng 7-2014, Hà nói dối với bà N là đang có người cần bán mủ cao su số lượng lớn rồi gợi ý bà N ứng tiền cho Hà mua để về bán lại cho bà N với giá rẻ. Tiền lãi thu được Hà sẽ trả luôn cho bà N.
![]() |
Bị cáo Hà tại phiên xử. |
Tin lời, bà N đã ứng cho Hà 9,8 tỷ đồng. Số tiền này, Hà mang đi mua mủ cao su với giá từ 16 đến 19.500 đồng/ kg nhưng đem về bán lại cho bà N chỉ 12.000 đồng/ kg.
Khi thấy bà N đã bắt đầu tin tưởng mình, trong khoảng thời gian này, Hà dụ bà N đưa tiền mua mủ sơ rum của các nhà máy bán lại kiếm lời.
Để làm tin, Hà nhờ người quen đóng giả là giám đốc nhà máy mủ sơ rum ở huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh) điện thoại cho bà N xác nhận có mua mủ sơ rum. Tin lời, bà N đã đưa cho Hà 7,5 tỷ đồng để làm ăn.
Cũng trong tháng 8-2014, Hà còn nói dối với bà N có người quen làm việc ở Công an Tây Ninh nên mua được 100 ha cao su thanh lý với giá 180 triệu đồng/ ha. Bà N tin lời nên đã giao tiếp cho Hà 2,2 tỷ đồng.
Sau nhiều "phi vụ" làm ăn cùng Hà, bà N đã bị Hà lừa chiếm đoạt trên 9 tỷ đồng.
Ngoài hành vi lừa đảo bà N, Hà còn lừa đảo chiếm đoạt của hai bị hại khác gần 2,5 tỷ đồng.