Cháu bé 4 tuổi bị đồn bắt cóc đã về nhà

Thứ Năm, 21/04/2016, 08:04
Tối 18-4, chị Huỳnh Thị Sương đến gia đình cậu mợ là anh Bảo Giảng và chị Hồ Khánh Ngọc, trong lúc anh Giảng và chị Ngọc sơ ý, chị Sương đã bế cháu Minh (con chị Ngọc) lên xe máy chở về huyện Phú Lộc.
 

Ngày 20-4, Đại tá Cao Thanh Hải, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, trước thông tin về vụ việc cháu bé Quý Tâm Minh (4 tuổi, ở phường Hương Long, TP Huế) bị bắt cóc gây xôn xao dư luận, qua công tác xác minh, điều tra, cơ quan Công an kết luận vụ việc không phải là bắt cóc như thông tin đồn thổi.

Tối 18-4, chị Huỳnh Thị Sương (39 tuổi, trú ở TP HCM) đến gia đình cậu mợ là anh Bảo Giảng (46 tuổi) và chị Hồ Khánh Ngọc (41 tuổi), trú ở phường Hương Long để chơi. Tuy nhiên, trong lúc anh Giảng và chị Ngọc sơ ý, chị Sương đã bế cháu Minh (con chị Ngọc) lên xe máy chở về huyện Phú Lộc.

Cháu Quý Tâm Minh đã trở về gia đình an toàn.

Nghi ngờ con trai bị bắt cóc nên gia đình chị Ngọc đã trình báo cơ quan Công an. Đến sáng 19-4, gia đình chị Ngọc nhận được tin báo cháu Minh đang ở cùng chị Sương tại một nhà nghỉ ở Phú Lộc, sau đó cháu bé được đưa về lại nhà. 

Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi của chị Sương dẫn cháu Minh đi khỏi gia đình không phải là bắt cóc. Chị Sương khai nhận do xuất phát từ mâu thuẫn gia đình nên đã có hành động nông nổi trên.

A.Khoa
.
.
.