Cảnh sát bắt giữ kẻ trộm, cướp giật táo tợn sau 3km truy đuổi

Thứ Ba, 11/10/2016, 11:50
Ngày 11-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Mai Văn Xuân (25 tuổi, ngụ ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để mở rộng điều tra về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 19h ngày 10-10, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh gồm: Thượng úy Huỳnh Tuấn Kiệt và Binh nhất Lê Hoàng Sang làm nhiệm vụ kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 22B, thuộc khu vực xã Đồng khởi, huyện Châu Thành. Khi đó, các anh phát hiện đối tượng chạy xe máy với tốc độ cao, phía sau có nhiều người truy đuổi và truy hô “cướp, cướp…”.

Mai Văn Xuân bị Thượng úy Huỳnh Tuấn Kiệt và Binh nhất Lê Hoàng Sang bắt giữ

Lập tức, các anh truy đuổi khoảng 3km mới ép xe được đối tượng. Lúc này, đối tượng xông vào tấn công lực lượng thi hành công vụ hòng thoát thân nhưng bất thành. Lực lượng Công an đã kịp thời khống chế Xuân cùng tang vật gồm: Điện thoại di động iphone 6 plus, xe máy BKS 70F7- 3224.

Tang vật của vụ án

Tại cơ quan điều tra, Xuân khai nhận, Xuân đón xe từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên (Tây Ninh) thăm người thân và uống rượu tại đây. Đến 18h, Xuân quan sát thấy nhà chị Lê Thị Bé ở gần đó có dựng xe máy trước nhà, không có người trông giữ nên lấy trộm. Khi ra đến cổng thì Xuân bị chị Bé về nhà phát hiện. Xuân đã tông thẳng xe máy vào xe đạp của chị Bé khiến nạn nhân té ngã xuống đường, rồi chạy thẳng về hướng TP Hồ Chí Minh.

Đến khu vực ấp Suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên, Xuân phát hiện hai người phụ nữ chở nhau trên xe máy, người ngồi sau đang nghe thoại, nên Xuân tăng tốc vượt lên, áp sát giật điện thoại bỏ chạy. Ngoài ra, Xuân thực hiện trót lọt 3 vụ trộm khác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Minh Nhật
.
.
.