Trộm xe máy để trả nợ tiền xăm trổ

Thứ Hai, 10/10/2016, 14:20
Khi bị bắt, Hoà khai nhận, do xăm trổ “rồng phượng” thiếu nhiều tiền nên trộm xe máy trên...

Chiều 10-10, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ tên Lê Văn Hoà (29 tuổi, quê quán Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Hòa

Theo kết quả điều tra: Lúc 18h tối 9-10, anh Sơn Tộc (25 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đến trụ sở Công an phường Bình Hoà (thị xã Thuận An) trình báo về việc, bị kẻ lấy trộm xe máy hiệu Yamaha Exciter (trị giá hơn 40 triệu đồng) dựng xe trước cửa phòng trọ. Chiếc xe này, Tộc vừa mua ở cửa hàng bán xe máy, chưa có biển kiểm soát.

Những hình xăm rồng phượng trên người Hòa và tang vật của vụ án.

Ngay sau đó, Công an phường Bình Hòa tổ chức huy động lực lượng khoanh vùng và truy tìm “nóng” đối tượng. 

Đến 20h cùng ngày, tổ tuần tra đến khu phố Đồng An 2 (phường Bình Hoà) thì phát hiện đối tượng xăm trổ “rộng phượng” đầy mình điều khiển xe hiệu Yamaha Exciter với nhiều biểu hiện khả nghi rảo quanh các tiệm cầm đồ. 

Thấy đặc điểm nhận dạng của chiếc xe đúng với mô tả của nạn nhân, lực lượng Công an đã ập vào bắt giữ. Lúc này, Hòa dùng tay chống trả quyết liệt nhưng bất thành. 

Hoà khai nhận, do xăm trổ “rồng phượng” thiếu nhiều tiền nên trộm xe máy trên.

Đ.Mừng
.
.
.