Bị đuổi việc, nhân viên bảo vệ sát hại tổ trưởng

Thứ Ba, 28/07/2015, 16:09
Cay cú và không chấp nhận lệnh điều chuyển, nhân viên bảo vệ ngân hàng đã vung dao đoạt mạng tổ trưởng.

Nguyễn Hợp Lý (48 tuổi, ở xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là nhân viên bảo vệ Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ Trường Sơn, Hà Nội. Trong quá trình làm việc, Lý được phân công về Tổ bảo vệ của Ngân hàng HDBank, ở địa chỉ 249A, phố Thụy Khuê.

Bị cáo Lý tại phiên xử.

Một thời gian sau, do trụ sở ngân hàng đang sửa chữa nên ngày 19/7/2014, anh Nguyễn Văn Minh (54 tuổi, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Tổ trưởng tổ bảo vệ ngân hàng này đã phân công Lý đến bảo vệ trụ sở Ngân hàng HDBank, ở phố Hoàng Cầu, Hà Nội.

Lý không chấp hành nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Anh Minh đã đuổi việc Lý và yêu cầu Lý dọn đồ ra khỏi mục tiêu bảo vệ của ngân hàng.

Trong lúc thu dọn đồ đạc, Lý lấy một con dao nhọn Thái Lan cất vào túi quần. Ra đến cửa Phòng giao dịch ngân hàng, Lý chửi đổng khiến anh Minh bức xúc nên hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại.

Lý rút dao nhọn trong túi quần ra đâm liên tiên tiến khiến anh Minh tử vong. Ngày 28/7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người.

Nguyễn Hưng
.
.
.