Bênh người yêu đâm chết người

Thứ Hai, 14/03/2016, 14:52
Hôm nay, 14-3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Bùi Quốc Bảo (26 tuổi, ngụ TP HCM) 20 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hồng Thấm và chị ruột là Nguyễn Thị Hồng Tươi làm tiếp viên tại quán karaoke Sen Hồ MTV, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Bị cáo Bảo tại phiên xử

Đêm 2-7-2014, anh Huỳnh Trần Việt Cường, Lý Hồng Phương và Trần Chí Tài đến quán này để hát karaoke. Anh Phương yêu cầu có tiếp viên hát cùng nên quản lý quán yêu cầu Thấm và Tươi lên phục vụ khách.

Đến khoảng 1h sáng hôm sau, sau khi thôi hát tính tiền ra về giữa Cường và Tươi xảy ra cãi nhau về tiền bo. Lời qua tiếng lại, Tươi bị Cường tát vào mặt.

Đang ở nhà, Bảo hay tin người yêu là Thấm cùng chị gái có xô xát với khách nên liền chạy tới. Khi đến nơi, bị Cường thách thức đánh nhau, Bảo đã dùng xẻng và dao tấn công người này khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

H.Anh
.
.
.