Bé gái 6 lần bị cưỡng bức

Thứ Sáu, 24/06/2016, 08:16
Thấy tình trạng học tập của con gái mình giảm sút nghiêm trọng, da dẻ xanh xao và có những biểu hiện rất ít nói chuyện với người thân trong gia đình như trước đây, bố cháu gái 13 tuổi gặng hỏi mới biết một sự thật kinh hoàng...


Ngày 23-6, cơ quan CSĐT Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khỏi tố vụ án, khỏi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Đê (19 tuổi, trú xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh) để điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em” đối với cháu Đ.T.B.T. (SN 2003).

Theo cơ quan điều tra, thấy tình trạng học tập của con gái mình giảm sút nghiêm trọng, da dẻ xanh xao và có những biểu hiện rất ít nói chuyện với người thân trong gia đình như trước đây nên anh Đ.D.B. (cha cháu T.) sinh nghi.

Qua nhiều lần gặng hỏi, T. kể cho cha biết đã bị một thanh niên tên Đặng Ngọc Đê dụ dỗ, ép quan hệ tình dục nhiều lần. Từ cuối năm 2015 đến tháng 3-2016, cháu T. đã 6 lần bị Đê đưa tới những nơi vắng vẻ rồi ép quan hệ tình dục.

Sau mỗi lần quan hệ, Đê dặn cháu T. phải giấu kín nếu cho ai đó biết sẽ giết chết. Sau đó, anh B đã gửi đơn tố cáo Đê đến cơ quan Công an. Công an huyện Lộc Ninh lập tức vào cuộc tiến hành điều tra. Tại cơ quan điều tra, Đê đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đức Trí
.
.
.