Gã xe ôm 2 tiền án giở trò đồi bại với bé gái thiểu năng

Thứ Tư, 22/03/2017, 09:45
Phát hiện bé gái bị thiểu năng, Điền vờ kêu bé lên xe chở đi tìm mẹ nhưng thực chất là để thực hiện hành vi đồi bại.


Ngày 22-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết vừa kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển Viện KSND đề nghị truy tố Nguyễn Văn Điền, 46 tuổi, tạm trú trấn An Thới, huyện Phú Quốc về tội dâm ô trẻ em.

Theo kết luận ngày 9-11-2016, Điền chạy xe ôm ở khu vực chợ An Thới thì phát hiện bé gái 11 tuổi, bị thiểu năng đang đi tìm mẹ. Nảy sinh ý định dâm ô, Điền kêu bé gái lên xe để chở đi tìm giúp, sau đó đưa em về phòng trọ của y ở khu phố 5, thị trấn An Thới để thực hiện hành vi đồi bại.

Đối tượng Điền

Điền dùng tay sờ vào vùng kín em này nhiều lần, bị đau nên bé gái khóc đòi về nhà. Mẹ bé gái phát hiện sự việc sau đó đến cơ quan trình báo. Biết tin, Điền liền bỏ trốn nhưng 2 ngày sau y đến cơ quan Công an đầu thú.

Điền từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản với tổng hình phạt 10 năm tù giam.

Lan Vy
.
.
.