Bắt nữ quái cầm đầu nhóm côn đồ truy sát nhân viên bến xe Vinh

Thứ Tư, 29/06/2016, 20:49
Công an thành phố Vinh ( Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Hồ Thị Bích Thủy (36 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) - nghi phạm cầm đầu nhóm côn đồ trong vụ gây rối tại Bến xe Vinh.


Thủy bị bắt khi đang trốn trong phòng một khách sạn trên đường Mai Hắc Đế, TP Vinh. 

Trước khi các trinh sát ập vào bắt giữ, Thủy đang chuẩn bị tẩu thoát với chiếc côn 3 khúc trên người.

Theo cơ quan Công an, Thủy là "dân anh chị" ở thành Vinh, không có nghề nghiệp ổn định, thường quy tụ nhiều đàn em chuyên đi đòi nợ thuê.

Thủy "tròn" (áo đỏ) vag đàn em đang gây rối ở bến xe Vinh.

Tại cơ quan điều tra, Thủy khai nhận, vào khoảng 11h5 phút ngày 24/6, Thủy “tròn” cùng với 1 người đàn ông đi xe máy SH BKS 37B2- 603.86 vào bến xe Vinh. 

Khi trở ra, các nhân viên bến xe đã yêu cầu 2 người trả tiền phí ra vào bến xe là 4 ngàn đồng. Thay vì trả tiền phí, 2 đối tượng đã lăng mạ, gây gổ và rút côn 3 khúc tấn công hai nữ nhân viên thu phí và nhân viên bảo vệ. 

Khoảng 15 phút sau, Thủy “tròn” còn quay lại và dẫn thêm khoảng 5 - 7 đối tượng khác cầm theo mã tấu, kiếm, gậy sắt chạy vào bến xe truy sát, rượt chém các nhân viên ở Bến xe Vinh. 

Khi biết đang bị lực lượng công an đang truy bắt, Thủy thuê phòng trốn ở khách sạn và tìm thời cơ thích hợp để bỏ trốn. 

Tiến hành khám xét nhà Thủy, cơ quan công an thu thêm một cây kiếm và một cây đao.

T. M
.
.
.