“Nữ quái” gieo rắc cái chết trắng ở làng quê

Thứ Sáu, 18/12/2015, 10:16
Ngày 18- 12, Công an huyện An Dương, thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Hường, 42 tuổi, ĐKTT làng Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để điều tra, làm rõ và xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra vào thời gian gần đây quần chúng nhân dân xã An Hồng phản ánh về việc con em họ có nhiều biểu hiện sử dụng ma túy đá mà cơ sở cung cấp nằm ngay tại địa bàn trong xã. Đội CSĐTTP về ma túy Công an huyện An Dương nhận được thông tin đã điều tra xác minh nguồn tin.

Đối tượng Nguyễn Thị Hường.

Ngày 18- 12 Đội CSĐTTP về ma túy Công an huyện phối hợp với Công an xã An Hồng, cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 1 Cảnh sát biển bắt giữ Nguyễn Thị Hường khi thị đang bán ma túy đá cho một đối tượng cùng huyện, tang vật thu giữ trên người và tại nơi ở của Hường gần 7 gam ma túy đá (đã có kết luận giám định của kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hường khai nhận thường sang nội thành Hải Phòng mua ma túy đá về sử dụng (Hường là đối tượng nghiện ma túy đá từ nhiều năm nay), số còn lại chia nhỏ bán cho các đối tượng chủ yếu là các đối tượng quen trong xã và các xã lân cận.

Vụ việc đang được Công an huyện An Dương điều tra mở rộng. Việc bắt giữ được Nguyễn Thị Hường được nhân dân địa phương khen ngợi, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Văn Thịnh
.
.
.