Bắt khẩn cấp hai nghi can 'ngáo đá' cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân

Thứ Tư, 09/12/2015, 14:06
Sau khi phê ma tuý đá, Hên và Mạnh Em chở nhau đi tìm đối tượng để cướp tài sản. Gặp bà T. đang đi xe máy một mình, cả hai ép xe làm bà té rồi cùng nhau xâm hại và cướp tài sản.

Sáng 9-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã bắt được hai nghi can vụ hiếp dâm, cướp tài sản làm bà Bùi Thị T. (50 tuổi, trú thôn 1, xã Long Sơn, TP Vũng Tàu) tử vong.

Trước đó, sáng ngày 8-12, bà T. được người dân phát hiện đã chết tại một lùm cây, cách đường vào xã Long Sơn khoảng 20 mét. Nạn nhân chết trong tư thế quần bị tụt xuống dưới gối.

Nghi can Nguyễn Tấn Hên và Ngô Minh Mạnh Em.

Ngay sau khi nhận tin về vụ án mạng, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức truy bắt hung thủ. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ từ khi nhận thông tin, PC45 đã xác định và bắt được hai nghi can gây vụ án này là Nguyễn Tấn Hên (24 tuổi, làm nghề biển) và Ngô Minh Mạnh Em (22 tuổi, làm thuê ở hãng nước đá), cùng trú xã Long Sơn.

Bước đầu, tại CQĐT, Hên và Em khai cả hai chơi với nhau và cùng sử dụng ma túy đá. Tối 7- 12, sau khi nhậu xong cần tiền tiêu xài và dùng ma túy, cả hai thống nhất về nhà lấy dao chạy xe chở nhau đi cướp tài sản.

Khi chạy dọc đường hướng từ Long Sơn qua xã Tân Hải, Em và Hên phát hiện bà T. chạy xe máy đi trước. Mạnh Em lái xe ép bà T. vào lề làm bà ngã xuống ngất xỉu. Hai đối tượng dựng xe, dùng dao rạch túi lấy một điện thoại, sau đó lần lượt Hên và Mạnh Em còn thực hiện hành vi đồi bại và lấy đi 300.000 đồng của nạn nhân.  Bà T. được xác định tử vong do chấn thương sọ não khi bị ngã xe.

Về con dao gây án, Hên khai Mạnh Em đã vứt xuống sông Chà Và khi quay về Long Sơn. Hiện vụ việc đang được PC45 – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lê Mai
.
.
.