Bắt hai đối tượng thu giữ hơn 8.000 bao thuốc lá

Thứ Ba, 17/11/2015, 21:54
Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Đông và Vũ Hữu Thanh cùng trú tại Đại Xuân, Quế Võ, Bắc Ninh về hành vi buôn bán hàng cấm.

Vào lúc 5h30’ ngày 17/11, trên khu vực đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội, Tổ công tác thuộc Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm đã phát hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra xe ô tô BKS: 99A-09132 do Nguyễn Văn Đông điều khiển. Ngồi trên xe còn có Vũ Hữu Thanh.

Đối tượng Thanh và Đông.
Tang vật bị thu giữ.

Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 7500 bao thuốc lá điều 555 GOLD do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số thuốc lá nêu trên đều không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Đông khai nhận số thuốc lá trên mua gom của các lái xe ô tô vận chuyển trên tuyến Quảng Ninh - Bắc Ninh - Hà Nội. Sau đó, số thuốc lá được các đối tượng đưa về kho hàng tại thôn Kim Đôi, xã Kim Châu, TP Bắc Ninh cất giấu.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp kho hàng nêu trên. Kết quả thu giữ thêm 1.000 bao thuốc lá 555 GOLD và ESSE do nước ngoài sản xuất đều không có giấy tờ. Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện trong kho chứa hàng của Đông còn có gần 100 bao kiện hàng hoá khác bao gồm quần áo và đồ chơi trẻ em… đều do nước ngoài sản xuất.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng, phân loại hàng hoá để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Khoa-Vũ Linh
.
.
.