Vờ hỏi thăm đường để cướp giật

Thứ Tư, 20/01/2016, 17:32
Chiều 20-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Lâm (31 tuổi, ngụ ấp Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào ngày 5-1, Công an huyện Châu Thành nhận được điện thoại cầu cứu của bà Đỗ Thị Linh (SN 1968, ngụ ấp Thanh Hòa, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) về việc, vừa bị một nam thanh niên chạy xe tay ga màu trắng giả vờ hỏi thăm đường, rồi giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24k tẩu thoát.

Điều tra viên lấy lời khai đối tượng.

Tiếp đó, ngày 8-1, Công an huyện Châu Thành tiếp tục  nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Ngọc Thành (53 tuổi, ngụ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) về việc bà bị một thanh niên lạ mặt giả vờ hỏi thăm đường rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền vàng ngay trước cửa nhà.

Sau khi được các nạn nhân cung cấp về đặc điểm, nhận dạng của tên cướp, Công an huyện Châu Thành nhận định, có khả năng 2 vụ này do cùng một đối tượng gây ra. Ngay sau đó, trinh sát tiến hành rà soát, khoanh vùng đối tượng, nhận thấy Nguyễn Ngọc Lâm có nhiều nghi vấn. Lâm từng có tiền án 10 năm tù giam về tội cướp tài sản, vừa mới ra tù cách đó khoảng 2 tháng nhưng lại ăn chơilêu lỏng. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, trinh sát bắt giữ Lâm.

Qua đấu tranh, Lâm khai nhận, do không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản trên. Sau khi lấy được tài sản, Lâm mang đến 2 tiệm vàng gần chợ phường 3, thành phố Tây Ninh bán được hơn 14 triệu đồng và tiêu xài hết.

Nhất Minh - PV
.
.
.