Bé gái 4 tuổi bị 5 kẻ bắt cóc bán sang Trung Quốc

Thứ Bảy, 23/04/2016, 07:21
5 đối tượng thông đồng bắt cóc bé gái 4 tuổi rồi đưa từ Nghệ An ra Quảng Ninh, bán sang Trung Quốc. Cơ quan Công an đã bắt được 4 đối tượng nhưng hiện nạn nhân vẫn bặt vô âm tín…


Sáng 23-4, thông tin từ Công an huyện Tương Dương ( Nghệ An) cho biết, đơn vị đã bắt được 4 đối tượng tình nghi bắt cóc trẻ em ở xã Xá Lượng của huyện này.

Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày 15-4, lợi dụng sơ hở, các đối tượng đã bắt cóc cháu Moong Thị Ph. (4 tuổi) con của gia đình anh Moong Văn Nghệ và chị Lìn Thị Nguyên, trú tại bản Na Bè ( xã Xá Lượng, huyện Tương Dương).

Chị Lìn Thị Nguyên đang lo lắng không biết con gái mình đang ở đâu

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Tương Dương nhanh chóng vào cuộc, bằng các nghiệp vụ, lực lương công an đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Quang Thị Lân (37 tuổi), Cụt Văn Nghệ và Quang Thị Loan (33 tuổi) cùng Hoàng Đình Nghệ. Cả 4 đối tượng này đều trú tại xã Xá Lượng.

Theo xác minh ban đầu, đối tượng Quang Thị Loan đưa cháu Ph. ra ngoài bản, Cụt Văn Nghệ dùng xe máy chở cháu Ph. cùng Quang Thị Lâm đến bản Lở rồi bắt xe ô tô đi xuống TP. Vinh và sau đó ra Móng Cái giao cháu Ph. cho đối tượng tên Long. Lúc này, Long gọi điện thoại cho một đối tượng ở bên Trung Quốc để đưa cháu đi. Xong xuôi, cả 3 đối tương này trở về địa phương.

Bốn đối tượng bị bắt, trong đó có một đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an huyện Tương Dương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án.

Văn Ngọc
.
.
.