Nổ súng khống chế đối tượng nghiện ma túy tấn công CSGT

Thứ Bảy, 02/07/2016, 18:55
Ngày 2-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin việc Vũ Huy Phương (32 tuổi), trú tại tổ 14, phường Ninh Xuân, TP Tuyên Quang bị công cụ hỗ trợ (súng cao su) bắn vào đầu.


Theo đó, chiều 30-6, tổ công tác CSGT Công an TP Tuyên Quang do  Thượng úy Lê Trung Thành làm tổ trưởng cùng với hai đồng chí Trung úy Nguyễn Bá Tuấn Anh và Thiếu úy Vũ Trần Linh làm nhiệm vụ tại phường Tân Quang, phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên hai người này không chấp hành rồi lạng lách tăng ga bỏ chạy. Trước sự việc trên, đồng chí Linh lấy xe máy đuổi theo.

Phát hiện CSGT đang ở phía sau, hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy vào ngõ cụt của khu dân cư. Lúc này, hai nam thanh niên mới dừng xe, đồng chí Linh yêu cầu đưa xe về trụ sở Công an làm việc.

Tuy nhiên, hai người này đã giằng xe máy và tấn công CSGT, quay đầu xe máy định bỏ chạy… Trước tình hình đó, đồng chí Linh rút súng bắn đạn cao su nhằm trấn áp đối tượng. Quá trình giằng co, Phương cắn vào tay bên trái đồng chí Linh… Súng nổ, viên đạn cao su sượt vào phần da đầu Phương gây chảy máu.

Ngay sau đó, Công an TP Tuyên Quang đã đưa Phương đi bệnh viện để chụp chiếu, kết quả Phương bị chấn thương phần da ở đỉnh đầu. Về phía đồng chí Linh, tay trái vẫn hằn rõ vết răng.

Theo nguồn tin ban đầu, Phương là đối tượng nghiện ma túy, Thiếu úy Linh đã được cơ sở y tế cho liều thuốc chống phơi nhiễm. Hiện cơ quan Công an cũng lấy mẫu máu của Phương đưa đi xét nghiệm để có hướng điều tra, xử lý.

M.Hiền
.
.
.