4 đối tượng “ôm” 25kg heroin và 6 khẩu súng

Thứ Sáu, 08/07/2016, 15:21
Ngày 8-7, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng và truy tố 4 bị can về tội "mua bán trái phép chất ma tuý", đồng thời phân công VKSND tỉnh Sơn La thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án.

4 bị cáo gồm: Nguyễn Chí Huân (30 tuổi, trú tại Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), Trần Mạnh Hùng (31 tuổi), Nguyễn Đức Trung (29 tuổi), cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Đào Đình Nam (43 tuổi, trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam).

Trước đó, vụ án này đã được đưa ra xét xử sơ thẩm, tuy nhiên Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Sơn La để điều tra lại…

Theo cáo trạng, vào 11h30 phút, ngày 1-2-2012, tổ công tác của phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Mộc Châu cùng Cục CSĐT tội phạm về ma tuý - Bộ Công an, khi làm nhiệm vụ tại khu vực km 150 thuộc đía phận xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã bắt quả tang Trần Mạnh Hùng và Nguyễn Đức Trung đang điều khiển xe ô tô BKS 35N-6978 chạy hướng Sơn La – Hà Nội trên xe vận chuyển 19 bánh heroin, tổng trọng lượng hơn 6kg.

Quá trình điều tra xác định trong thời gian từ tháng 8-2011 đến ngày 27-1-2012 đường dây ma tuý này do Nguyễn Chí Huân cầm đầu, cùng với Hùng, Trung và Nam… đã tổ chức mua bán trái phép chất ma tuý từ Lào qua Điện Biên rồi dùng xe ô tô vận chuyển trót lọt 6 lần với số lượng 78 bánh heroin có tổng trọng lượng hơn 25kg heroin đưa về Hà Nam bán lẻ. Các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra cơ quan công an trong quá trình khám xét nơi ở của bị can Huân thu giữ 5 khẩu súng các loại, 213 viên đạn, 16 hộp tiếp đạn các loại; nơi ở của bị can Trung thu 1 khẩu súng K54, 9 viên đạn. Số vũ khí quân dụng nêu trên các đối tượng sử dụng để chống lại lực lượng chức năng. Riêng đối với hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng của nhóm đối tượng này cơ quan CSĐT đã tách ra để xử lý trong một vụ án khác.

Đào Minh Khoa
.
.
.