3 tên trộm chó đụng CSGT

Thứ Bảy, 17/10/2015, 14:54
Trên đường mang hàng chục con chó vừa trộm cắp được đưa đi tiêu thụ thì ba đối tượng bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ.



Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tiến hành bàn giao các đối tượng Lê Anh Tuấn (31 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (38 tuổi) và Nguyễn Thị Bích Vân (36 tuổi, cùng trú tại TP Cần Thơ) cho Công an huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.

Vào khoảng 5h sáng ngày 16/10, trong lúc tổ chức tuần tra trên QL27 thuộc địa bàn thôn Dơng Bắk, xã Yang Tao, Đội CSGT Công an huyện Lắk phát hiện 3 người đi trên hai xe mô tô lưu thông theo hướng huyện Lắk về TP Buôn Ma Thuột có nhiều dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Số chó do các đối tượng trộm cắp bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe mô tô do Lê Anh Tuấn điều khiển chở theo một lồng sắt có 7 con chó; còn trên xe mô tô do Hùng điều khiển chở Vân mang theo một bao tải bên trong có một con chó.

Ngoài ra, qua khám xét trên xe, tổ công tác còn phát hiện một số dụng cụ dùng để bắt trộm chó như: Súng bắn điện tự chế, đèn pin, dây dù, băng keo… nên đã tiến hành mời về trụ sở làm việc.

Dụng cụ dùng để bắt trộm chó và đối tượng Lê Anh Tuấn. (Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, số chó trên do chúng vừa bắt trộm của người dân tại địa bàn xã Krông Nô, huyện Lắk và xã Đạ Sal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đang trên đường mang lên TP Buôn Ma Thuột tiêu thụ.

Văn Thành
.
.
.