20 năm tù cho băng cướp xe máy phụ nữ

Chủ Nhật, 10/04/2016, 11:01
Ngoài vụ cướp xe máy của phụ nữ đi trên đường, Phú, Thắng và Thành còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác.


Ngày 8-4, TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án cướp tài sản và trộm cặp tài sản đối với bị cáo Lê Bá Phú (27 tuổi, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), Lê Văn Quốc Thắng (26 tuổi, ngụ thị xã Đồng Xoài) và Phạm Anh Thành (32 tuổi, ngụ xã Thuận Phú).

Theo cáo trạng, lúc 19h ngày 4-6-2015, Phú chở Thắng đi trên đường phát hiện chị Chầm Lá (26 tuổi, ngụ xã Thuận Phú) điều khiển xe máy chạy theo hướng ngược lại. Phú liền quay xe đuổi theo và áp sát xe chị Chầm Lá, do Thắng dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu, Phú dùng chân đạp vào xe nạn nhân. Chị Lá ngã xuống đất bị thương. Cả hai cướp xe và túi xách của nạn nhân bán được 2 triệu đồng. 

Tiếp đó, lúc 19h ngày 5-6-2015, bọn chúng chở nhau đến lô cao su thuộc tổ 1, ấp Tân Phú, xã Thuận Phú phát hiện bà Trần Thị Loan (56 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Thuận Phú) đi qua. Phú chở Thắng đuổi theo đạp vào xe làm bà Loan ngã xuống đường bị thương. Chúng lấy xe chạy về thị xã Đồng Xoài bán được 4 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Đồng Phú còn xác định, ngày 30-1-2015, Phú cùng Thành trộm cắp 2 cặp lục bình của gia đình ông Vương Khánh Tuất (45 tuổi, ngụ xã Thuận Phú) đem bán cho ông Nguyễn Văn Luông (48 tuổi, ngụ cùng ấp Đồng Búa) với giá 6 triệu đồng. Ngày 20-3-2015, ông Tuất đến nhà ông Luông chơi và phát hiện tài sản của mình. Ngày 17-4-2015, Thành đến cơ quan Công an đầu thú.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn về hành vi của mình. Kết thúc phiên tòa, TAND huyện Đồng Phú đã tuyên phạt bị cáo Lê Bá Phú mức án 9 năm 9 tháng tù giam, Lê Văn Quốc Thắng 8 năm tù giam và Phạm Anh Thành 3 năm tù giam.

T.Thành
.
.
.