Quân đội Nga nâng cấp súng cối khổng lồ “Hoa Tulip” 2C4

Thứ Tư, 15/11/2017, 09:12
Nhà máy Cơ khí Vận tải Ural của Nga đã nâng cấp súng cối Tulip được sản xuất từ thời Liên bang Xô viết, bắn địa lôi (mìn) đầu đạn hạt nhân.

Phần cứng được trang bị các hệ thống định vị, theo dõi mục tiêu và liên lạc hoàn toàn mới. Số lượng chính xác súng cối nâng cấp chưa được công bố vì lý do bí mật quân sự.

"Hoa tulip" 2C4 có thể "tỏa hương chết chóc"và phá hủy mục tiêu tầm 20km.Ảnh: Sputnik

 “Hoa Tulip” 2C4 là một loại súng cối “khổng lồ” tự hành cỡ nòng 240mm của Bộ Tư lệnh Tối cao Quân đội Nga. Vũ khí từng được sử dụng ở Afghanistan, địa lôi cực mạnh của nó có thể dễ dàng phá hủy pháo đài và công sự.

Nó cũng có thể tiêu diệt bộ binh, xe tăng chiến đấu chủ lực, hệ thống pháo binh và tên lửa của kẻ thù ở khoảng cách đến 20km.

Đạn của 2C4 cũng bao gồm các loại đạn hạt nhân có lượng nổ tương đương2 kiloton, địa lôi Saida gây cháy cũng như đạn neutron Smola và Fata. 

Phạm Trúc
.
.
.