Hải Phòng: Truy quét các "điểm đen" dịch vụ văn hóa

Thứ Hai, 22/11/2004, 06:26

38 cơ sở kinh doanh băng đĩa, internet… bị cảnh cáo. Hàng chục nghìn băng đĩa, 14 bộ đầu giải mã XSAT, 32 bộ CPU cài đặt những nội dung đồi trụy bị tịch thu. Đó là kết quả công tác kiểm tra 274 dịch vụ văn hoá do lực lượng liên ngành Hải Phòng tổ chức từ đầu năm đến nay.

Các loại dịch vụ này được biến tướng bằng nhiều thủ đoạn, nhiều cách để câu khách. Theo cơ quan Bảo vệ An ninh Văn hóa tư tưởng của thành phố, đây mới chỉ là kết quả bước đầu. Từ nay đến Tết nguyên đán, thị trường văn hóa phẩm trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp. Các ngành chức năng đang đề xuất với thành phố sớm ban hành những chế tài xử phạt nghiêm minh, cụ thể với các trường hợp vi phạm.

Mặt khác, lực lượng An ninh Văn hóa tư tưởng chủ động phối hợp với các ngành và Công an các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, giáo dục đồng thời triển khai các biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn tình trạng nhập lậu các văn hóa phẩm độc hại vào thị trường nội địa

S.N.
.
.
.