Gian lận tuổi vàng trang sức - Người dân đang bị móc túi

Thứ Ba, 16/04/2013, 20:20
Theo Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã có những quy định về chất lượng về tuổi vàng trang sức. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, cơ quan chức năng mới chỉ quản lý được các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng bạc lớn, có uy tín lâu năm trên thị trường còn việc quản lý đối với gần 20.000 doanh nghiệp vàng bạc tư nhân trên cả nước hầu như vẫn còn bị bỏ trống. Chính vì vậy, tình trạng gian lận tuổi vàng trang sức để trục lợi đã xảy ra không kiểm soát được…

Theo ANTV
.
.
.