Đội lốt Việt kiều chiếm đoạt xe taxi

Thứ Bảy, 20/11/2004, 08:19

Không hiểu tài thuyết phục của vị “Việt kiều” Mỹ đến đâu mà Nguyễn Thế Song, tài xế taxi V20, tin cậy giao phó cả chiếc xe của mình cho anh ta. Lấy được xe, “Việt kiều” bổ ra từng bộ phận để bán.

Trưa 21/10, Công an TP. Nha Trang nhận được tin báo từ Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và Khách sạn Tân Hoàng Minh cho biết một gã khách đã lừa gạt tài xế Nguyễn Thế Song để chiếm đoạt xe taxi V20 biển kiểm soát 56K - 3146.

Tài xế Song kể lại: vào khoảng 10h30 ngày 20/10, anh đang dừng xe taxi trước cửa khách sạn Hải Cảnh, ở số 4B Biệt Thự, phường Lộc Thọ, thì một thanh niên từ khách sạn bước ra hỏi thuê xe đi TP. Hồ Chí Minh với giá thỏa thuận 850.000 đồng.

Trên đường đi, khách giới thiệu tên là Tony Bi - Việt kiều hiện đang định cư tại Mỹ. Đến TP. Hồ Chí Minh, anh ta mời Song tới nhà hàng Mười Trí, ở phường 17, quận Phú Nhuận ăn cơm. Tàn cuộc, khách ngỏ lời hỏi mượn chiếc xe taxi để đến nhà người thân lấy tiền. Song đồng ý. Lấy được xe, gã Việt kiều mất dạng.

Song còn cho biết trước khi vào TP. Hồ Chí Minh, anh đưa đưa Tony Bi về xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh để thăm gia đình bố mẹ vợ tương lai của gã. Tiếp xúc với gia đình này, các trinh sát được biết Tony Bi và "người vợ tương lai" Lê Thị T. (24 tuổi) tình cờ quen nhau trong một tụ điểm bida ở Nha Trang khi cô đang làm tiếp viên ở đó. Tin vào cuộc sống hạnh phúc giàu sang do Tony Bi vẽ ra, T. trao thân gửi phận cho người tình và đã mang bầu hơn ba tháng. Điều đáng nói là ngoài bức ảnh của Tony Bi chụp khi đi du lịch đảo Hòn Lao, TP. Nha Trang, T. không hề có thông tin nào khác về “người chồng” tương lai.

Khi công tác điều tra đang lâm vào thế bế tắc, Song bất ngờ nhận được điện thoại từ chính số máy mà trước đây vị khách “Việt kiều” liên lạc thông qua máy điện thoại di động của anh. Từ số máy này, chỉ hai ngày sau, các trinh sát đã lần ra hành tung của “Việt kiều” dỏm Tony Bi.

Hắn là Trần Minh Tân (22 tuổi) trú ở A441, tổ 8, khu phố 5, phường Hợp Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh, đối tượng có lệnh truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ngay cuộc hỏi cung đầu tiên, Tân khai nhận, sau khi lừa lấy được xe taxi 56K - 3146, hắn điều khiển xe về Long An tháo máy bán cho Nguyễn Công Lập (20 tuổi), trú ở xã Đức Lập, huyện Đức Hòa. Các các phụ kiện, thiết bị khác, hắn bán cho ông Huỳnh Đức Độ  (44 tuổi), trú ở 160/11 Gò Dưa, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.