'In the spotlight' vào đề cử giải âm nhạc Cống hiến 2015

Thứ Sáu, 06/03/2015, 17:45
Ngày 6/3, ban tổ chức giải Cống hiến lần 10 - 2015 đã công bố đề cử cho 7 hạng mục: Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chuỗi chương trình của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm 

Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến được bầu chọn bởi hơn 100 phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật trên cả nước.

Năm nay, ở hạng mục Bài hát của năm có 4 đề cử: Bốn chữ lắm (sáng tác Phạm Toàn Thắng; ca sĩ Trúc Nhân - Thảo Nhi) là bài hát trẻ trung, vui nhộn, kết hợp nhuần nhuyễn, tài tình yếu tố dân gian và hiện đại thu hút đông đảo người nghe, nhất là giới trẻ. Bài hát đã trở thành hit trên mạng và được đánh giá cao về nghệ thuật.

Trót yêu
(sáng tác: Ái Phương; ca sĩ Trung Quân Idol) là một bản nhạc pop nhiều cảm xúc, bài hát về tình yêu với giai điệu “văn minh, hướng thiện”. Bài hát này cũng là một hit tung hoành trên mạng thời gian qua.

Trong đề cử Bài hát của năm năm nay đặc biệt có 2 bài Nơi đảo xa (tác giả: Thế Song) và Tổ quốc gọi tên mình (nhạc Đinh Trung Cẩn; thơ Nguyễn Phan Quế Mai) do nhiều ca sĩ thể hiện. Đó là hai bài hát có chất lượng nghệ thuật cao và gắn liền với sự kiện Biển Đông của đất nước. Hai bài hát được hát vang khắp nơi và được xem là lời hiệu triệu toàn dân, khơi dậy tình yêu nước đối với mọi người.

Nguyễn Trần Trung Quân - Huyền Sambi là những gương mặt lần đầu được đề cử "Cống hiến"

Đề cử Nghệ sĩ mới của năm: Vũ Thắng Lợi năm 2014 có một CD và live show, được xem là ca sĩ “nhạc đỏ” nối tiếp Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn... với lối hát khá đặc biệt làm cho những bản nhạc hào hùng thêm phần sinh động, nhẹ nhàng gần gũi.

Nhóm OPlus
gồm 4 chàng trai có giọng hát khá “chất”, hòa bè tốt, được đánh giá cao về chuyên môn và được xem là hiện tượng trong cuộc thi Nhân tố bí ẩn, làm khán giả liên tưởng đến thời hoàng kim của các boyband trước đây.

Nguyễn Trần Trung Quân
với album đầu tay Khởi hành mang nhiều cá tính, “mầm mống” cho con đường khám phá sáng tạo đầy chông gai hiếm hoi giữa thị trường âm nhạc hiện nay.

Huyền Sambi
đoạt giải thưởng do Hội đồng báo chí bình chọn (Bài hát Việt 2013) giải Sáng tạo (Bài hát Việt 2014). Có khá nhiều ca khúc trong album của Nguyễn Trần Trung Quân, ca khúc có chiều sâu, cá tính, được xem là một tác giả trẻ viết chắc tay bước đầu xác lập phong cách cho mình.

Nhạc sỹ Anh Quân và ca sỹ Vũ Thắng Lợi

Đề cử Album của năm: Một tôi rất mới (Tạ Quang Thắng) được xem là một album country rock với nhiều mới mẻ, ẩn dưới nền nhạc country rock rộn ràng là những giai điệu về tình yêu, hoặc tự sự với cảm xúc sâu lắng. Album của một singer-songwriter tròn trịa cả sáng tác, hòa âm phối khí và giọng ca thể hiện.

Đại lộ đón gió
(Thảo Trang) âm hưởng acoustic bao trùm album, mộc mạc rộn ràng, hồn nhiên với những giai điệu phảng phất chất dân gian nói về tình yêu, cuộc sống, quê hương. Như những giai điệu yêu đời của một kẻ du ca là một cơn gió lạ giữa thị trường âm nhạc hiện nay.

Gặp tôi mùa rất Đông
(Nguyễn Đình Thanh Tâm) là một album electronic dance độc đáo và nhiều cá tính, trong đó có pha một chút chill-out, một chút màu sắc nhạc cụ Việt. Đặc biệt là sự sâu lắng của chiều sâu nội tâm thay cho chất dance cuồng nhiệt. Với album này, Thanh Tâm đã thật sự “trưởng thành”, không còn ảnh hưởng bóng dáng của một vài người như trước đây.

Khởi hành
(Nguyễn Trần Trung Quân) là album đầy cá tính trên nền nhạc điện tử nhiều biến hóa. Là sự hòa quyện khá tuyệt vời giữa công nghệ âm thanh, cảm xúc sâu lắng và một chút “quái”, một thử nghiệm bước đầu kết hợp chất Việt với nhạc điện tử.

Nghe
(Phạm Anh Khoa) có thể nói đây là album “acoustic-rock”, trên nền nhạc acoustic nhưng giọng ca không tinh tế, nhẹ nhàng mà vẫn “xù xì”, “khàn” đầy chất rock. Một sản phẩm đặc trưng Phạm Anh khoa giữa thị trường âm nhạc.

Đề cử chuỗi chương trình của năm: Bài hát Việt (VTV - Cát Tiên Sa), được xem là thành công khi khá nhiều bản nhạc “đẳng cấp” được Hội đồng thẩm định đánh giá cao đã chinh phục được thị trường, trong đó tiêu biểu là Bốn chữ lắm (Phạm Toàn Thắng) - một bài hit gây sốt trên mạng.

 Giai điệu tự hào (VTV - Motion Media), chương trình có thể ví như một từ điển bằng âm nhạc về những sự kiện đáng nhớ, đáng tự hào của dân tộc. Với format khác với các chương trình truyền hình thực tế ca nhạc hiện nay, Giai điệu tự hào tạo được hiệu ứng tích cực trong công luận, thu hút đông đảo công chúng.


In The Spotlight (Công ty Mỹ Thanh) với “phiên bản” năm 2014 đề cao “dấu ấn cá nhân và cá tính âm nhạc” là chuỗi chương trình đã giúp khán giả thăng hoa trong những đêm nhạc có chất lượng nghệ thuật cao.

RockStorm
(MobiFone) tiếp tục là chương trình khơi dậy tình yêu rock ở 3 miền đất nước. Ngoài chất lượng nghệ thuật cao, năm nay chương trình có những mới mẻ trong tổ chức nội dung, nhiều ban nhạc Việt mới gây ấn tượng, các ban nhạc ngoại phù hợp với “gu” của rockfan.

 Young hit, young beat (Công ty Truyền hình Viettel) là dự án dài hơi nhằm tạo một môi trường âm nhạc lành mạnh, để các nghệ sĩ trẻ có điều kiện phát triển, hướng họ đến một mục tiêu tốt đẹp vì nghệ thuật. Ngoài ra dự án còn có tham vọng kích thích sự phát triển của CD truyền thống - sản phẩm thể hiện phong cách, chân dung, đẳng cấp của nghệ sĩ - trước cơn bão MV và single trên Internet.

Các phóng viên tham dự bình chọn "Cống hiến"

Đề cử chương trình của năm:  HeartBeat (Mỹ Tâm) sân khấu mãn nhãn, âm thanh tốt, hát live trứ danh, khẳng định Mỹ Tâm vẫn trụ vững trên đỉnh cao live show cả về khía cạnh công chúng. Với những bản hit được remix, Mỹ Tâm ghi thêm một dấu son mới trong sự nghiệp, biến hàng chục ngàn “con tim cùng một nhịp đập” tại nơi mà 10 năm trước cô làm live show đầu tiên.

 Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 (Hồ Ngọc Hà), trong live show này Hồ Ngọc Hà tập trung vào giọng hát qua sự thể hiện nhạc kịch, nhạc dance, remix các bản hit của cô và điều quan trọng khác là những tự sự trải lòng với khán giả. Live show không hoành tráng như show “để đời” của cô 3 năm trước nhưng vẫn đủ để cô trụ vững ở đỉnh cao trong làng giải trí.

Monsoon Music Festival 2014 (Công ty Thanh Việt) diễn ra trong 3 ngày đã giới thiệu đến khán giả những phong cách âm nhạc mới mẻ, hiện đại của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Một lễ hội âm nhạc đa sắc cùng với ý thức “văn minh” của khán giả đã để lại một ấn tượng tốt đẹp và là tiền đề để có thể hình thành những lễ festival nhạc trong tương lai.

Trần Mạnh Tuấn và dàn nhạc giao hưởng
(Trần Mạnh Tuấn) biểu diễn đa phần là những tác phẩm nhạc jazz mang âm hưởng dân gian do Trần Mạnh Tuấn sáng tác. Có thể nói đây là show diễn tiên phong trong việc thử nghiệm kết hợp world-jazz với dàn nhạc giao hưởng, góp phần vào tiến trình phát triển nhạc jazz Việt Nam và mang lại sự phong phú cho đời sống âm nhạc.

Ca sỹ Mỹ Linh rất tâm huyết với giải "Cống hiến" 

Đề cử nhạc sĩ của năm: Trần Lập sáng tác ca khúc cho album Đất Việt và là linh hồn của ban nhạc Bức Tường, cùng Bức Tường biểu diễn trong tất cả các live show của RockStorm 2014 và một số chương trình khác như Festival Huế 2014, Rock Concert, Lễ hội sông Hàn...

Tạ Quang Thắng
bền bỉ với vai trò singer-songwriter, điều đáng nói nhất của Tạ Quang Thắng trong năm 2014 là có những tìm tòi sáng tạo mới mẻ về country rock qua album Một tôi rất mới nằm trong đề cử hạng mục album năm nay.

Phạm Toàn Thắng
Vũ Cát Tường cùng trưởng thành từ chương trình thi ca khúc - Bài hát Việt. Năm 2014 cả hai đều đoạt những giải thưởng quan trọng của chương trình này và thể hiện sự sung sức trong sáng tác. Vũ Cát Tường phát hành album Giải mã, còn Phạm Toàn Thắng có mini album Yêu và một số ca khúc cho các ca sĩ khác.
 
Điều quan trọng là những ca khúc mang “đẳng cấp” chuyên môn của họ đã đến với đông đảo người nghe nhạc, có ca khúc trở thành hit tung hoành trên mạng. Tiêu biểu là Yêu xa (Vũ Cát Tường), Bốn chữ lắm (Phạm Toàn Thắng) - ca khúc này lọt vào đề cử hạng mục Bài hát của năm.

Đề cử ca sỹ của năm:  Hồ Ngọc Hà với live show Hồ Ngọc Hà Live Concert 2014 như đã nói trên, ngoài ra còn phát hành 1 album và một tour diễn cho sinh viên, có sự tiến bộ đáng kể về hát live.

Năm 2014 Mỹ Tâm ghi dấu ấn đậm nét với live show “khủng” về khán giả tại TP.HCM và Hà Nội, giữ vững sức hút của một nữ hoàng nhạc pop. Cả Hồ Ngọc Hà và Mỹ Tâm đều có live show lọt vào đề cử Chương trình của năm đã dễ dàng chiếm 2 suất của đề cử Ca sĩ của năm.

 Nguyễn Đình Thanh Tâm với nhiều mới mẻ độc đáo qua album nhạc điện tử có mặt trong đề cử Album của năm. Album này thể hiện phong cách và cá tính của Thanh Tâm, không lẫn với ai.

Tùng Dương
năm qua có thể nói là “phủ sóng” biểu diễn. Ngoài các chương trình lớn như Hòa nhạc Toyota, Linh thiêng Việt Nam... anh có live show Yêu (cùng Hà Trần và Thanh Lam), Áo mùa Đông và đặc biệt là đưa live show Độc đạo sang Pháp, giới thiệu một phần tinh túy của nhạc Việt đương đại đến công chúng nước ngoài.

Trần Lập được đề cử nhạc sỹ của năm với  ca khúc cho album Đất Việt

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Nhà hát TP.HCM vào ngày 6/4/2015, truyền hình trực tiếp trên VTV - Đài Truyền hình Việt Nam. 

Hoàng Quý
.
.
.