Hy vọng ở định hướng mới cho bóng đá Việt Nam

Thứ Tư, 11/10/2023, 06:30

Sau khi tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục có những định hướng mới để bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội tiến sâu ở vòng loại World Cup 2026 dưới thời huấn luyện viên Troussier.

Một trong những cột mốc mới của bóng đá Việt Nam là ngày 6/11/2022, VFF tiến hành Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2026 và bầu ra 17 Ủy viên Ban Chấp hành do ông Trần Quốc Tuấn làm Chủ tịch.

the thao.jpg -0
Tuyển Việt Nam hướng đến vòng loại World Cup 2026. Ảnh: VFF

Trước đó, chúng ta đã thành công với việc đưa bóng đá nữ lần đầu tiên dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới. Những trải nghiệm của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023 được xem là dấu mốc lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Một trong những mục tiêu được Nhiệm kỳ 9 VFF đưa ra là đưa bóng đá nam Việt Nam đi tiếp đến vòng loại cuối cùng World Cup 2026 và hướng đến việc tham dự vòng chung kết World Cup 2030. Một trong những việc cần làm ngay chính là lựa chọn huấn luyện viên Troussier thay thế Park Hang-seo.

Năm 2023 kế hoạch được xây dựng hướng tới Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 11/2023 kết hợp các đợt tập trung ngắn hạn để huấn luyện viên trưởng và Ban huấn luyện đánh giá lực lượng, năng lực phong độ của cầu thủ và thi đấu giao hữu quốc tế trong các ngày quy định của FIFA trong tháng 6 và tháng 9 năm 2023 với các đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc), Syria, Palestines.

Trong tháng 10 năm 2023, đội tuyển sẽ tiếp tục được tạo điều kiện tập huấn và thi đấu giao hữu với các đội tuyển mạnh của châu Á: Trung Quốc, đội tuyển Uzbekistan và Hàn Quốc. Đây là bước chuẩn bị rất quan trọng đối với đội tuyển trước khi chính thức bước vào Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á.

Để xây dựng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia để hướng tới các mục tiêu dài hạn, VFF đã quyết định thành lập hai đội tuyển U23 quốc gia cho các nhiệm vụ riêng biệt, trong đó một đội tham dự SEA Games 32 và Vòng loại U23 châu Á 2024, đội thứ hai tham dự hai giải đấu gồm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 và ASIAD 19. Đội tuyển U23 QG tham dự SEA Games 32 và Vòng loại U23 châu Á 2024 gồm những cầu thủ tốt nhất trong lứa tuổi U23 của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển này tập trung cùng thời gian với ĐTQG trong những ngày dành cho thi đấu chính thức, giao hữu theo quy định của FIFA. Những nhân tố xuất sắc trong đội hình U23 này được lựa chọn bổ sung vào thành phần đội tuyển Việt Nam hướng tới Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, khởi tranh vào tháng 11.  

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 tại Thái Lan và đội tuyển Olympic QG tham dự ASIAD 19 tại Trung Quốc là tập hợp các cầu thủ nòng cốt đa phần thuộc lứa tuổi U20 kết hợp thêm một số cầu thủ U23. Đây được xem là quyết định đúng đắn và nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn khi vừa có thể đảm bảo tốt lực lượng cho các mục tiêu chính, vừa giúp tạo sự tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ một cách liên tục cho các cầu thủ trẻ lứa U20 tại đấu trường quốc tế, hướng tới mục tiêu dài hạn đồng thời không làm ảnh hưởng đến hệ thống tổ chức thi đấu trong nước. Trong đó trước mắt, chính lứa cầu thủ này sẽ là những nhân tố chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 và Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra vào năm 2025.

Hiện tại, huấn luyện viên Troussier và tuyển Việt Nam đang trong qúa trình thi đấu giao hữu các quốc tế dịp FIFA Days tháng 10. Huấn luyện viên người Pháp cho biết: “Tôi có một ước mơ rằng, sau những trận đấu giao hữu bổ ích như này, tôi có thể cùng tuyển Việt Nam tham dự World Cup trong tương lai. Hiện tại, khi nhìn vào thứ hạng của tuyển Việt Nam, tôi nghĩ là chưa đủ. Theo tôi, muốn giành vé dự World Cup, tuyển Việt Nam phải nằm trong tốp 8 của châu Á”.

Và ông cũng lạc quan về lực lượng của tuyển Việt Nam: “Đã có khoảng 40% cầu thủ trẻ lần đầu tiên được góp mặt trên ĐTQG Việt Nam khi tôi đảm nhiệm vị trí HLV trưởng. Chúng tôi đang chuẩn bị cho mục tiêu cạnh tranh suất tham dự World Cup năm 2026 và cả Asian Cup vào tháng 1 năm sau”.

Đây được xem là định hướng mới hy vọng mang lại hiệu quả cho bóng đá Việt Nam trước thềm Đại hội thường niên 2023.

Thành tích thể thao Đông Nam Á tại ASIAD 19

Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 đã khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Trung Quốc, với 201 huy chương vàng, 111 huy chương bạc và 71 huy chương đồng.

Vị trí xếp hạng từ 2 đến 10 lần lượt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Uzbekistan, Đài Loan (Trung Quốc), Iran, Thái Lan, Bahrain, CHDCND Triều Tiên. Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong top 10 Đoàn thể thao mạnh nhất tại Á vận hội (hạng 8 ASIAD). Họ giành được 12 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 32 huy chương đồng. Huy chương vàng của thể thao nước này đến từ các môn cầu mây (4), thuyền buồm (3), golf (2), taekwondo (2), thể thao điện tử (1). Tuy nhiên, trong tổng số 12 huy chương vàng của Thái Lan chỉ có 3 huy chương vàng thuộc nhóm môn/nội dung có trong chương trình thi đấu tại Olympic 2024 là đua thuyền và taekwondo.

Đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng 21 tại ASIAD 19 và đứng thứ 6 ở khu vực Đông Nam Á. Chúng ta chỉ có 3 huy chương vàng ở các môn bắn súng (Phạm Quang Huy - 10m súng hơi ngắn nam), karate (kata đồng đội nữ), cầu mây (đồng đội 4 nữ), bên cạnh đó là 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.

Hưng Hà
.
.
.