Giới thiệu Hoàng thành Thăng Long qua các hiện vật

Thứ Hai, 28/09/2015, 18:37
Chiều ngày 28/9, tại bảo tàng TP.Hồ Chí Minh, đã khai mạc triển lãm “Bộ sưu tập hiện vật Hoàng thành Thăng Long”.

Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại diện lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh và đông đảo các nhà nghiên cứu, sưu tập, cán bộ công nhân viên bảo tàng tại thành phố.

Các đại biểu tại triển lãm.

Tại triển lãm, kinh đô Thăng Long – Hà Nội, nơi giao lưu, hội tụ văn hóa mọi miền trên cả nước được giới thiệu qua 638 hiện vật và 100 hình ảnh, bản vẽ, bản đồ, phim tư liệu.

Các hiện vật, hình ảnh được trưng bày thành 3 nội dung chính: Đôi nét về kinh đô Thăng Long – Hà Nội và khu di sản hoàng thành Thăng Long; Vật liệu xây dựng hoàng thành Thăng Long; Đồ gốm sinh hoạt trong hoàng thành Thăng Long. Trong đó, hoàng cung Thăng Long được tái hiện qua các dấu tích nền móng kiến trúc, các di vật được phát lộ tại khu di tích hoàng thành Thăng Long.

Người xem có dịp chiêm ngưỡng, cảm nhận sự tinh tế, phong phú của các loại hình di vật, hiện vật, sự tài hoa và tinh hoa của văn hóa người xưa qua từng kiểu dáng, mô típ thể hiện trên những phù điêu trang trí mái kiến trúc, những đồ gốm tinh xảo, đồ ngự dụng của Hoàng gia…

N.H.
.
.
.