"Dòng nhớ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trở lại sân khấu kịch

Chủ Nhật, 02/08/2015, 09:19
Đạo diễn Ái Như cho biết, chị và nghệ sĩ ưu tú Thành Hội quyết định đưa vở kịch "Bao giờ sông cạn" lên sân khấu Hoàng Thái Thanh, phục vụ khán giả TP Hồ Chí Minh.

Kịch bản "Bao giờ sông cạn" do Nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cảm tác từ tác phẩm "Dòng nhớ" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Được Hạnh Thúy dàn dựng lần đầu với tên gọi "Dòng nhớ", vở kịch gây nhiều sự chú ý khi tham gia Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009. Sau đó, "Dòng nhớ" tiếp tục được dàn dựng và đoạt huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp năm 2012.

Trên sân khấu Hoàng Thái Thanh, "Dòng nhớ" được nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội biên tập và giới thiệu đến công chúng với tên gọi "Bao giờ sông cạn".

Vở diễn do Ái Như đạo diễn, có sự tham gia diễn xuất của các Nghệ sĩ ưu tú Thành Hội, Tuyết Thu, nghệ sĩ Ái Như, Xuân Hương, Tuyết Mai, Hùng Thuận, Hoàng Vân Anh. Dự kiến, "Bao giờ sông cạn" chính thức ra mắt khán giả vào tối 28/8.

N.H.
.
.
.