Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Chủ Nhật, 29/03/2015, 09:02
Chương trình nghệ thuật “Nghĩa tình biên giới - biển đảo quê hương”lần 3 do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 9, Quân khu 7, Vùng 5, Vùng 2 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Vùng Cảnh sát biển 3 và tỉnh Kiên Giang tổ chức vào tối 27/3 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Theo ông Nguyễn Phong Quang – Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, thông qua chương trình kêu gọi, vận động kinh phí an sinh xã hội để chia sẻ, giúp đỡ vật chất, tinh thần cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển đảo quê hương; hỗ trợ ngư dân bám biển và các gia đình có đời sống còn khó khăn nơi biên giới, biển đảo.

Trong hai lần trước, Ban tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới - biển đảo quê hương” đã trao 825 căn nhà nghĩa tình đồng đội (tổng trị giá trên 110 tỷ đồng). Chương trình lần này nhận được 196 tỷ đồng để xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội và các công trình phục vụ dân sinh trên vùng biên giới, biển đảo; góp phần cho cán bộ, chiến sĩ giảm bớt khó khăn ổn định cuộc sống, an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đón nhận bằng Di tích quốc gia đặc biệt.

Ban tổ chức cũng trao hơn 500 căn nhà, trị giá mỗi căn nhà là 40 triệu đồng cho gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh QK9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Trước khi diễn ra Chương trình nghệ thuật, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng 14 Di tích Quốc gia đặc biệt, trong đó có Di tích lịch sử Nhà tù Phú Quốc, nơi hơn 4.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thái Bình
.
.
.