Xếp hạng di tích lịch sử Cách mạng tượng đài Tây Tiến

Thứ Hai, 23/07/2012, 08:57
Ngày 22/7, UBND huyện Lạc Sơn (Hoà Bình) phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Cựu chiến binh Trung đoàn 52 Tây Tiến tổ chức Lễ tri ân những anh hùng liệt sỹ và công bố quyết định của UBND tỉnh Hoà Bình về việc xếp hạng di tích lịch sử cách mạng đối với tượng đài Tây Tiến.

Năm 1947, Trung đoàn 52 Tây Tiến được thành lập có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào bảo vệ biên giới Việt -Lào, đánh tiêu hao địch ở Thượng Lào để hỗ trợ cho cuộc kháng chiến ở những vùng khác trên đất Lào. Trong cuộc chiến đấu gian khổ và bi hùng ấy đã có hơn 200 chiến sỹ của Trung đoàn 52 Tây Tiến nằm lại xóm Châu Trang, xã Thượng Cốc. Ghi nhận công lao to lớn đó, năm 1991, Huyện uỷ, UBND huyện Lạc Sơn (Hoà Bình) đã xây dựng tượng đài Tây Tiến để tưởng niệm những chiến sỹ trong đoàn quân Tây Tiến đã hy sinh vì Tổ quốc.

Cùng ngày, đoàn công tác đã tới thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Triều, 99 tuổi, ở xóm Be, xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của các cấp chính quyền, đoàn thể đối với gia đình, thân nhân các gia đình có công với Cách mạng

Vũ Hà
.
.
.