Xây dựng đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

Chủ Nhật, 21/10/2012, 03:40
Do Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức thực hiện, Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam vừa được lấy ý kiến, tham luận của hơn 100 giáo sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khoa học, xã hội và ngôn ngữ từ Đà Nẵng trở vào phía Nam.

Trao đổi về việc xây dựng đề án bộ Bách khoa toàn thư Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, nhu cầu cần có Bách khoa toàn thư Việt Nam đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, bởi đây là công cụ thiết yếu, góp phần nâng cao kiến thức cho nhân dân.

Dự kiến, Bộ Bách khoa toàn thư gồm 73 ngành khoa học, được thực hiện trên 36 quyển, đề cập đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Lộ trình thực hiện dự kiến trong thời gian 12 năm, chia thành hai giai đoạn 2012-2022 và 2022-2024, với sự tham dự của khoảng 2.000 nhà khoa học trong cả nước

.
.
.