Vườn Quốc gia U Minh Thượng được công nhận là Vườn di sản ASEAN
Chương trình Vườn di sản ASEAN là một trong những sáng kiến của Nhóm công tác ASEAN về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, được triển khai thực hiện từ năm 2002. Vườn Quốc gia U Minh Thượng là Vườn quốc gia thứ 5 của Việt Nam được công nhận là Vườn Di sản ASEAN và là Vườn di sản ASEAN trên đất than bùn đầu tiên của khu vực.
Trước đó, Việt Nam đã có 4 Vườn quốc gia được công nhân là Vườn Di sản ASEAN là: Ba Bể, Hoàng Liên, Kon Ka Kinh và Chư Mom Ray. Vườn quốc gia U Minh Thượng có diện tích 21.107ha, trong đó vùng lõi chiếm 8.038ha, vùng đệm chiếm 13.069ha. Đây là loại rừng với hệ sinh thái rừng nhiệt đới rất hiếm trên thế giới, với hệ động thực vật phong phú: 243 loài thực vật bậc cao, 32 loài thú, 186 loài chim, 39 loài bò sát lưỡng cư, 34 loài cá... Tại đây có nhiều loài động vật được ghi trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới: rái cá long mũi, mèo cá, bồ nông chân xám...