Vĩnh biệt danh thủ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang

Thứ Hai, 02/06/2014, 22:44
Khoảng 9h sáng 2/6, cựu danh thủ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang đã không qua khỏi cơn đau tim đột quỵ và đã trút hơi thở sau cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy- TP Hồ Chí Minh ở tuổi 72. Một đám mây đen buồn ảm đạm trong ngày mưa đầu mùa trùm phủ lên làng túc cầu thành phố…

Danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang sinh ngày 14/2/1942 tại Gò Công, Tiền Giang. Là một cầu thủ thành danh với bóng đá Sài Gòn của Miền Nam Việt Nam trước đây và cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên đội tuyển bóng đá TP Hồ Chí Minh sau này. Sinh thời, ông Tam Lang được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam và Châu Á. Từng là thủ quân của đội tuyển miền Nam Việt Nam trong suốt một thời gian dài, đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh vinh quang ở nhiều giải đấu trong đó có chức vô địch Merdeka Cup danh giá nhất thời bấy giờ của châu lục tổ chức tại Malaysia năm 1966.

Cựu danh thủ bóng đá Phạm Huỳnh Tam Lang.

Tam Lang sinh ra và lớn lên từ quả bóng. Sau khi giải nghệ, ông làm HLV của đội bóng Cảng Sài Gòn và đưa đội bóng này đoạt 4 chức vô địch quốc gia, 2 chiếc cúp Quốc gia. Ông còn là trợ lý của rất nhiều đời HLV ngoại đầu tiên của Đội tuyển VN tham dự các kỳ SEA Games, Tiger Cup…

Danh thủ Tam Lang nhận Cúp Merdeka năm 1966.

Trên sân bóng, dù thi đấu ở vị trí trung vệ, nhưng ông nổi tiếng với lối chơi hào hoa, chiến thắng đối thủ bằng kỹ thuật, chứ không bằng tiểu xảo và cũng không cần dùng đến những pha phạm lỗi để giành lại bóng hoặc ngăn cản đối phương. Ông là một bậc thầy, đưa ra những triết lý bóng đá đẹp, bóng đá cao thượng và thổi vào nghề HLV, đặt nền móng cho lối chơi đẹp và quyến rũ nổi tiếng của Cảng Sài Gòn một thời. Nhiều thế hệ cầu thủ nổi danh của bóng đá TPHCM nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung sau này chịu ảnh hưởng bởi phong cách lịch lãm, mang thương hiệu Tam Lang và thế của ông với những danh thủ nổi tiếng như Hà Vương Ngầu Nại, Nguyễn Hồng Phẩm, Đặng Trần Chỉnh…và những học trò sau này như Huỳnh Hồng Sơn, Trần Quang Huy, Nguyễn Văn Phụng, Hồ Văn Lợi…Khi Tam Lang ngã bệnh, người hâm mộ đã lập một quỹ riêng mang tên Tam Lang, nhằm giúp đỡ ông lúc về già nhưng chưa hoạt động chưa lâu, thì ông đã ra đi…

Hoàng Châu
.
.
.