Nhân dịp Đại hội XI của Đảng, nữ nhà báo Cuba từng phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Việt Nam phát triển đầy ấn tượng

Thứ Tư, 19/01/2011, 10:46
Nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, phóng viên TTXVN tại La Habana đã có cuộc trao đổi với nữ nhà báo nổi tiếng Cuba Marta Roja, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba - Việt Nam.

Nữ nhà báo Marta Roja từng có nhiều năm làm phóng viên chiến trường trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam. Bà cũng là phóng viên nước ngoài cuối cùng đã phỏng vấn Bác Hồ trước lúc Người đi xa. Nhà báo Marta Roja bày tỏ, bất cứ Đại hội Đảng nào tại Việt Nam cũng là một sự kiện chính trị vô cùng quan trọng. Trong suốt những năm qua, kể từ khi đất nước thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu đưa đất nước tiến lên phía trước vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân và sự phồn vinh của dân tộc.

Theo bà, việc các nhà lãnh đạo Việt Nam đề ra mục tiêu tiếp tục cải thiện nền kinh tế đất nước, với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế tới 7%/năm trong vòng 5 năm tới, là một định hướng rất quan trọng tại Đại hội lần này. Việc Đại hội xem xét thử nghiệm kết nạp Đảng cho các doanh nhân, những người tài của đất nước, cũng là điều rất đáng quan tâm bởi những người này sẽ đóng góp vào việc phát triển kinh tế của đất nước. Tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng, vấn đề có ở mọi nơi trên thế giới, cũng được Đảng Cộng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện.

Bà Marta Roja cũng đánh giá cao việc Đại hội lần này chủ trương tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, với mục tiêu vào năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia công nghiệp.

Nữ nhà báo kỳ cựu Marta Roja đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời kỳ đổi mới của đất nước, đặc biệt là những thành tựu xã hội, trong đó có giáo dục và y tế. Bày tỏ khâm phục trước những cải thiện trong lĩnh vực y tế, bà nhấn mạnh: "Là một quốc gia từng chịu nhiều đau khổ, hy sinh và mất mát trong chiến tranh, điều làm tôi rất chú ý đó là tuổi thọ trung bình của các bạn chỉ trong một thời gian ngắn đã tăng lên tới 74 tuổi, Việt Nam đã có sự phát triển đầy ấn tượng. Đây là một kết quả không phải ngẫu nhiên mà các bạn đạt được mà trên thực tế đó là sự kết hợp từ chăm sóc y tế tới việc cải thiện điều kiện sống của nhân dân. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam cũng tăng cường đầu tư cho ngành Giáo dục. Với mật độ dân số đông, nhưng tất cả trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam đều được tới trường".

Trong khi đó, trả lời phóng viên TTXVN, ông Mai Thảo, Chủ tịch Hội Việt kiều tại Cuba, chia sẻ: "Kể từ Đại hội Đảng VI năm 1986 tới nay đã tròn 25 năm. Suốt 25 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự điều hành linh hoạt và thông minh của Chính phủ, đất nước ta đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn trên mọi lĩnh vực đối nội cũng như đối ngoại. Nước ta ngày nay đã có một vị thế mới trên trường quốc tế, bạn bè kính nể và khâm phục. Đời sống nhân dân đã được cải thiện đáng kể".

Ông Mai Thảo nhấn mạnh sự tin tưởng chắc chắn rằng chỉ trong 5 hay 10 năm tới, Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa để thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là "xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn"

PV
.
.
.