Việt Nam giành quyền đăng cai Giải vô địch Điền kinh trẻ châu Á lần thứ 14

Thứ Hai, 28/06/2010, 14:53
Sáng 27/6, Tổng cục TDTT đã họp báo công bố kế hoạch tổ chức Giải vô địch Điền kinh trẻ châu Á lần thứ 14.

Đây là giải đấu chính thức nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) và Hiệp hội điền kinh châu Á (AAA) mà lần đầu tiên Việt Nam giành được quyền đăng cai.

Giải sẽ có sự góp mặt của hơn 650 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên trẻ dưới 20 tuổi đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Á. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 44 nội dung (22 nội dung dành cho nam, 22 nội dung dành cho nữ).

Đoàn Việt Nam có 28 vận động viên tham dự giải với những gương mặt triển vọng như: Trần Huệ Hoa, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Nga… Các nội dung thế mạnh của Việt Nam là chạy ngắn, chạy cự ly trung bình, nội dung phối hợp… Tham dự giải lần này, đoàn Việt Nam đặt mục tiêu giành HCĐ.

Giải sẽ khai mạc vào 15h ngày 1/7, kéo dài tới hết ngày 4/7, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Hà Ly
.
.
.