Việt Nam có thêm 4 kỷ lục Châu Á
4 kỷ lục thuộc về: Cụ Huỳnh Văn Ráng, nhà sưu tập Hàn Tấn Quang, điêu khắc Nguyễn Xuân Hòa và Công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây.
Cụ ông Huỳnh Văn Ráng sinh ngày 7/11/1931 tại thị xã Lái Thiêu, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến năm 2014, cụ đã hoàn thành 4 lần chinh phục đỉnh núi Fanxifan (Lào Cai) - "nóc nhà Đông Dương", có độ cao 3.143m. Lần thứ nhất là ngày 27/6/2007. Lần thứ 2 và ngày 3/5/2010. Lần thứ 3 là ngày 19/6/2013. Lần thứ 4 là giữa năm 2014. Sau khi được công nhận kỷ lục Việt Nam, cụ tiếp tục được đề cử lên tổ chức Kỷ lục Châu Á và được công nhận kỷ lục: Người cao tuổi nhất Châu Á 4 lần chinh phục đỉnh Fanxifan.
![]() |
|
Cụ ông Huỳnh Văn Ráng, người cao tuổi nhất Châu Á 4 lần chinh phục đỉnh Fanxifan. |
Kỷ lục Châu Á thứ 2 được xác lập đợt này là Bộ sưu tập tem dị hình và chất liệu đặc biệt với số lượng nhiều nhất của nhà sưu tập Hàn Tấn Quang. Ông Hàn Tấn Quang là người sáng lập và chủ biên tờ Tạp chí Kiến thức ngày nay. Ngoài vai trò một nhà báo, ông còn là một nhà sưu tập tem nổi tiếng trong giới. Hiện nay, ông đã sưu tập được hơn 10.000 con tem, chia thành 20 bộ sưu tập. Trong đó, đặc biệt nhất là bộ tem "dị hình và chất liệu" với 4.321 con tem với các bì thư bưu chính. Các con tem trong bộ sưu tập này không có hình vuông hay hình chữ nhật như các con tem thông thông thường mà có hình dáng rất đa dạng: hình thang, hình bình hành, hình thoi, hình tròn... Chất liệu làm các con tem cũng rất đặc biệt: vàng, bạc, đồng, nhựa, thép, ngà voi, gỗ, vải, dát đá, cát, phủ kim tuyến, phủ muối, đính hạt đá quý, dát bụi thiên thạch... Ngoài ra, ông còn có trên 1.000 con tem với hình thù đặc biệt, được ông gọi là tem cạnh cong, block cạnh cong, tem 3D, tem khắc nổi, tem in mã số chìm...
![]() |
|
Nhà sưu tập Hàn Tấn Quang bên bộ sưu tập tem dị hình, chất liệu đặc biệt. |
Kỷ lục Tượng Bồ Đề Đạt ma bằng gỗ nu nghiến lớn nhất thuộc về ông Nguyễn Xuân Hòa. Tượng có chiều cao tới 2,56m, rộng 1,54 m, do ông Nguyễn Xuân Hòa (Hà Nội) cùng những người thợ trong xưởng gỗ của mình tạo tác. Tượng làm bằng gỗ nu nghiến được khai thác từ rừng Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
![]() |
|
Tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ nu nghiến lớn nhất Châu Á. |
![]() |
|
Lá cờ Phật giáo bằng xôi lớn nhất Châu Á. |
Kỷ lục Lá cờ Phật giáo bằng xôi lớn nhất thuộc về công ty cổ phần thực phẩm Bình Tây. Lá cờ này do nhóm nấu bếp của bếp trưởng Nguyễn Văn Sơn, ngụ tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thực hiện nhân dịp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2.558 (năm 2014). Lá cờ có kích thước 2mx5m, 5 màu tương ứng với 5 màu của lá cờ Phật giáo và cần đến 500kg xôi để thực hiện




