Về với Hội Lim: Giữ nét văn hóa độc đáo của Kinh Bắc

Thứ Bảy, 23/02/2013, 15:34
Như đã hẹn, trong những ngày đầu xuân năm mới, người dân Bắc Ninh cùng du khách gần xa lại về với Hội Lim, về với các liền anh, liền chị. Không khí tưng bừng, náo nhiệt với cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu có ở khắp nơi tại thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Sáng 22/2 (tức 13 tháng Giêng) Hội Lim, một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc vùng Kinh Bắc đã chính thức diễn ra.

Như đã hẹn, trong những ngày đầu xuân năm mới, người dân Bắc Ninh cùng du khách gần xa lại về với Hội Lim, về với các liền anh, liền chị. Không khí tưng bừng, náo nhiệt với cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu có ở khắp nơi tại thị trấn Lim (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Các đình, đền, chùa trong khu vực đều tiến hành nghi lễ dâng hương theo truyền thống. Trong đó, chùa Lim là điểm dừng chân của rất nhiều du khách. Điểm nhấn của Hội Lim năm nay là phần rước lễ của 4 làng Nội Bao, Đình Cả, Duệ Nam, Duệ Khánh thuộc xã Nội Duệ với khoảng 800 người từ các dòng họ tập trung rước sắc, báo công xuất phát từ làng Lộ Bao về Đình Cả. Lễ rước năm nay lớn và quy mô hơn hẳn so với các năm trước.

Các liền anh, liền chị say sưa với làn quan họ trong ngày khai hội.

Cùng xu hướng với nhiều lễ hội văn hoá khác, Hội Lim cũng bảo tồn và tái hiện lại những trò chơi dân gian như đấu võ, đấu vật, đấu cờ, đu tiên, thi dệt cửi, nấu cơm nhưng đặc sắc hơn cả là phần hát hội. Đây là phần căn bản và đặc trưng nhất của Hội Lim với đầy đủ các làn điệu từ hát đối đáp, hát mời trầu, hát gọi đò đến con sáo sang sông, con nhện giăng mùng...

Thượng  tọa Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Lim (Phó ban tổ chức Hội Lim 2013) cho biết, UBND tỉnh và Sở VHTTDL đã có chỉ đạo nghiêm cấm hành vi ngả nón xin tiền dưới mọi hình thức của các liền anh, liền chị trong khi hát phục vụ lễ hội...

Bích Diệp
.
.
.