"Vầng trăng cổ tích" tặng quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Năm, 08/09/2011, 18:40
Nhân dịp Tết Trung thu 2011, Báo Lao động & Xã hội, Tạp chí Gia đình & Trẻ em cùng với Công ty Truyền thông Thủ đô, Đài PT-TH Hà Nội, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật từ thiện "Vầng trăng cổ tích" lần thứ 4 vào 20h ngày 11/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Hà Nội. Thông tin này được nhà báo Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban tổ chức cho biết tại cuộc họp báo chiều 7/9.

Chương trình gồm 2 phần: "Phá cỗ trông trăng" và "Vầng trăng cổ tích", với sự tham gia của NSƯT Hồng Kỳ, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, ca sĩ Ngọc Mai và các em thiếu nhi Nhà văn hóa Ba Đình, Hà Nội. Ngoài ra, khán giả còn được giao lưu với Võ Hồng Quân (Ba Trị, Bến Tre), sinh viên Việt Nam đang học tại Nhạc viện Vitry (Pháp) và vừa đoạt Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại châu Âu và giải phụ Người đẹp tài năng.

Điều quan trọng là, thông qua chương trình "Vầng trăng cổ tích" lần này, Ban tổ chức và các nhà tài trợ sẽ hỗ trợ kinh phí để mổ tim cho 8 em bị bệnh bẩm sinh, mỗi trường hợp 50 triệu đồng. Trong đó, có em Lê Thị Ánh (10 tuổi, ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bị bệnh tim bẩm sinh có thể cướp đi tính mạng của em bất cứ lúc nào; em Nguyễn Thị Kiều Lê (9 tuổi, ở thị xã Thái Hòa, Nghệ An) bị bệnh thông liên nhĩ, teo van động mạch đã 9 năm; tặng sổ tiết kiệm các gia đình bị "bệnh lạ" ở Hòa Bình…

Ngoài ra, Ban tổ chức còn tặng 120 sổ tiết kiệm (mỗi sổ 5 - 10 triệu đồng), tặng 100 suất học bổng (1 triệu đồng/suất), tặng 150 triệu đồng đồ dùng học tập, cặp học sinh và thuốc chữa bệnh cùng 1.500 suất quà, 10 xe lăn v.v… cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Trung thu, với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gửi thư chúc mừng Ban tổ chức và nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức và sự đồng hành của các cơ quan, cá nhân, nhà tài trợ với "Vầng trăng cổ tích" năm qua. Đây là hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc, là biện pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật v.v…"

Dạ Miên
.
.
.