Đón đọc Văn nghệ Công an số 252

Chủ Nhật, 19/07/2015, 20:31
Văn nghệ Công an số 252 phát hành thứ Hai, ngày 20/7 dày 32 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 7.200 đồng/ tờ.

Với các bài chính sau: 

Sức mạnh mềm và trách nhiệm của thế hệ trẻ; Ý nghĩa nào của sự ghi nhận; Những chiến sỹ Cảnh sát với nhiệm vụ đặc biệt; Liên hoan nghệ thuật sân khấu về “Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân” lần thứ III, 2015: Nhiều tín hiệu vui; Kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7: Bức tranh Gạc Ma và vòng tròn tri ân; Gameshow thuần Việt lay lắt tồn tại: Vì sao khán giả lẫn truyền thông không mặn mà?; Điện ảnh Việt Nam: Cần một sự cải cách quyết liệt; Fantasy, không chỉ là giấc mơ kỳ ảo;  Nhà văn Trần Thị Trường: Tự khâu những vết thương; Tóc nào rơi trong đời; Người có duyên với các giải thưởng; Dù liên tục cải cách, chúng ta vẫn đang có một nền giáo dục ứng thí; Nhạc chế cũng đáng tôn vinh?; Giá trị những lời sám hối sau song sắt; Giáo sư Võ Quý: Vì muôn đời hoa lá xanh tươi; Nhà thơ Trần Thị Nương: Nương vào thơ để hạnh phúc; Vô cảm và sứ mạng hóa rồng; Còn hơn cả tin tức; Nghệ sĩ Chu Hùng: Gã “giang hồ lương thiện”; Nữ đạo diễn Nhuệ Giang: Hài lòng với mối tình duy nhất; Ca từ nhạc trẻ: Dễ dãi, cẩu thả; Bình yên cho cuộc sống; Bảo tồn đờn ca tài tử Nam bộ tại TP Hồ Chí Minh: Chưa dứt những trăn trở; Vương Thúy Kiều: Ba trong một; Thăm nhà tù nổi tiếng nhất nước Mỹ; Truyện vụ án nước ngoài: Mạt cưa mướp đắng...; Chùm truyện vui: Bát tiên quá hải; Giày uyên ương… và nhiều bài viết hấp dẫn khác.

Kính mời độc giả đón đọc VNCA số 252.

.
.
.